Truy tố cựu Chủ tịch Công ty HDTC Đinh Trường Chinh

Các bị can bị cáo buộc đã chiếm đoạt 199 tỉ đồng bằng cách “bán chồng” các nền đất của khách hàng cũ cho người mới và tham ô hơn 141,7 tỉ đồng.

Ngày 25/5, VKSND TPHCM cho hay đã ban hành cáo trạng truy tố ông Đinh Trường Chinh (SN 1974, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà HDTC) và ông Đinh Chí Minh (SN 1971, Tổng giám đốc HDTC, anh ruột ông Chinh) về hai tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản. Liên quan vụ án, bà Đinh Ngọc Thiên Hương (SN 1969, chị ruột ông Chinh) đang bị truy nã về tội Tham ô tài sản. Ngoài ra, còn có hai người khác bị truy tố cùng tội danh này.

Ảnh chụp màn hình (877)
Bị cáo Đinh Trường Chinh tại phiên tòa - Ảnh: Tiền Phong

Theo hồ sơ vụ án, do nắm 70% cổ phần chi phối và giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty HDTC, ông Đinh Trường Chinh đã tự quyết định không bàn giao các nền đất cho những khách hàng cũ. Đây là các cá nhân gồm bà Văn Bảo Ngọc, bà Nguyễn Thị Hạnh, ông Hà Văn Cun và bà Trương Thanh Tâm, đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng hợp pháp với công ty từ năm 1998.

Thay vì thực hiện việc giao đất theo thỏa thuận, ông Chinh bị cáo buộc chỉ đạo ông Đinh Chí Minh tiếp tục chuyển nhượng các nền đất này cho khách hàng khác. Hành vi trên bị xác định đã giúp các bị can chiếm đoạt 199 tỉ đồng mà các khách hàng cũ đã nộp cho công ty.

Ở hành vi còn lại, cơ quan công tố cáo buộc ông Đinh Trường Chinh chỉ đạo cấp dưới tham ô tài sản bằng thủ đoạn kê khai gian dối giá trị hợp đồng. Cụ thể, ông Chinh chỉ đạo bà Đinh Ngọc Thiên Hương, ông Đinh Chí Minh, Võ Bửu và Nguyễn Thị Hồng Mai chuyển nhượng các nền đất của HDTC cho khách hàng nhưng ghi nhận số tiền thu được thấp hơn giá bán thực tế.

Số tiền chênh lệch ngoài sổ sách bị chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân của ông Chinh được xác định là 141,7 tỉ đồng. Trong đó, bà Đinh Ngọc Thiên Hương là người trực tiếp quản lý việc chuyển nhượng tại dự án An Phú - An Khánh từ năm 2016 đến tháng 9-2018, bị xác định đã giúp sức chiếm đoạt hơn 82,1 tỉ đồng tiền chênh lệch. Tổng số tiền ông Đinh Trường Chinh bị cáo buộc chiếm đoạt là hơn 340,7 tỉ đồng.

Cáo trạng nêu ông Đinh Chí Minh dù biết rõ các nền đất đã có chủ vẫn trực tiếp thỏa thuận giá với khách hàng mới, ký duyệt thủ tục bàn giao và quản lý khoản tiền chênh lệch ngoài sổ sách theo chỉ đạo của ông Chinh. Bị can Nguyễn Thị Hồng Mai, cựu nhân viên, biết giá thực tế cao hơn giá ghi trong hợp đồng nhưng vẫn lập hồ sơ, chứng từ gian dối và cho mượn tài khoản cá nhân để nhận tiền từ khách hàng nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Đối với Võ Bửu, cựu giám đốc Công ty Mỹ Vân, cáo trạng xác định người này giữ vai trò môi giới, trực tiếp nhận khoản chênh lệch ngoài giá trị hợp đồng từ khách hàng để giao lại cho ông Chinh và ông Minh nhằm hưởng lợi cá nhân. Các bị can bị truy tố theo khoản 4 Điều 175 và điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, 2025.

Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển đến TAND TPHCM để chuẩn bị xét xử theo thẩm quyền. Trước đó, vào tháng 5/2024, TAND TPHCM đã tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 11 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Vụ án này liên quan sai phạm trong việc chuyển nhượng khu đất số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, quận 1, TPHCM trước đây, gây thất thoát cho Nhà nước hàng trăm tỉ đồng.

Bình luận