Theo cáo trạng, Trân vay mượn tiền của ngân hàng và nhiều người khác để kinh doanh ăn uống. Do làm ăn thua lỗ, nữ giáo viên này mất khả năng trả nợ ngân hàng và những người đã vay.
Để tìm cách trả nợ, Trân dùng nhiều mánh khỏe để vay thêm 11,6 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 11/2023 rồi chiếm đoạt.
Trân nói cần tiền để đáo hạn ngân hàng, thỏa thuận mua nhà đất nhưng nói với người bán để mình thế chấp ngân hàng rồi lấy tiền trả cho người bán.
Nhiều bị hại tại thị xã An Khê tin tưởng cho mượn tiền, bán nhà cho Trân rồi bị chiếm đoạt.
Trong đó, bị hại M.Đ bị chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng; bị hại C.H bị chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng; bị hại Tr.Nh bị chiếm đoạt 2 tỷ đồng; bị hại B.H bị chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng.

Ngoài số tiền xác định đã lừa đảo được nêu trong kết luận điều tra và cáo trạng, cơ quan điều tra còn tiếp nhận 7 tố giác tội phạm đối với cô giáo này. Những người tố cáo cho biết họ đã cho Trân mượn tổng cộng 9,3 tỷ đồng, 2 cây vàng, 1 sổ đỏ.
Qua điều tra, xét thấy việc vay mượn số tiền, vàng giữa Trân với các đương sự trên là quan hệ dân sự, không có dấu hiệu tội phạm nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã hướng dẫn các công dân này liên hệ TAND có thẩm quyền để được giải quyết.
Nhà chức trách xác định, hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản người khác nói trên của Trân là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, trị an xã hội.
Từ những nội dung trên, VKSND tỉnh Gia Lai đã truy tố Trần Thị Thu Trân ra trước TAND tỉnh Gia Lai để xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.