Phương là người chịu trách nhiệm quản lý các kho thành phẩm và phụ tùng của VinFast tại ba địa điểm: Hải Phòng, Bình Dương và Hà Nội (kho Ngọc Hồi). Với quyền điều hành trực tiếp, Phương có toàn quyền tiếp cận và điều phối hàng hóa trong kho.
Theo cáo trạng, đầu năm 2022, công ty triển khai chương trình thanh lý xe máy điện đã qua sử dụng dành riêng cho cán bộ, nhân viên. Thay vì thực hiện đúng quy trình xin phê duyệt từ Phó tổng giám đốc qua Phòng Kinh doanh, Phương đã tự ý chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Văn Quang xuất kho trái phép 56 xe máy điện, sau đó bán ra ngoài thị trường thu gần 600 triệu đồng.

Số xe này được bán cho một người tại Thạch Thất (Hà Nội), người mua sau đó đã phân phối lẻ cho nhiều khách hàng khác. Cơ quan điều tra không thể thu hồi lại số xe do không có thông tin cụ thể người mua sau cùng.
Đáng chú ý, Phương đã sử dụng toàn bộ số tiền trên cho mục đích cá nhân. Đến khi bị phát hiện trong một cuộc kiểm tra kho vào tháng 11/2022, Phương mới nộp lại 200 triệu đồng và sau đó khắc phục đủ số tiền thiệt hại.
Tòa cũng xác định Nguyễn Văn Quang không đồng phạm trong vụ việc vì làm theo chỉ đạo trực tiếp từ cấp trên, không được chia lợi và không biết đây là hành vi chiếm đoạt. Người mua xe điện cũng không bị xử lý do không biết nguồn gốc tài sản bất hợp pháp.