Tòa xác định các bị cáo đã phạm các tội danh nhận hối lộ, đưa hối lộ, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.
Người chịu án phạt cao nhất là Hà Huy Dũng (sinh năm 1970, nguyên Trưởng khoa Điều trị bắt buộc) nhận mức án 14 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ".
Vũ Quốc Tiến (sinh năm 1991, nguyên Phó Trưởng khoa Điều trị bắt buộc) nhận 7 năm tù cùng tội danh.
Các bị cáo phạm tội "Đưa hối lộ" (gồm 9 người) lĩnh án từ 18 tháng đến 42 tháng tù.
Đáng chú ý, bị cáo Hoàng Lại Nam (bệnh nhân bắt buộc chữa bệnh) bị phạt 5 năm 6 tháng tù tổng hợp cho hai tội danh "Đưa hối lộ" (6 tháng tù) và "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy" (5 năm tù). Bị cáo Trần Thanh Tùng lĩnh 4 tháng tù về tội "Không tố giác tội phạm".

Theo cáo trạng, vụ án được phát hiện từ tháng 12/2023 khi Công an Hà Nội phát hiện bệnh nhân Hoàng Lại Nam ra khỏi khu vực điều trị bắt buộc trái quy định.
Cáo trạng làm rõ, Khoa Điều trị bắt buộc có chức năng điều trị cho các đối tượng bị áp dụng biện pháp tư pháp “bắt buộc chữa bệnh”.
Hà Huy Dũng đã lợi dụng chức vụ để nhận trực tiếp hơn 886 triệu đồng từ 16 bệnh nhân hoặc người nhà để cho các bệnh nhân này được ra khỏi khu vực điều trị bắt buộc.
Dũng khai trung bình mỗi tháng, Dũng, Tiến và điều dưỡng trưởng Bùi Ngân Hà (đã bỏ trốn) nhận khoảng 200 triệu đồng từ các đối tượng "chữa bệnh bắt buộc". Số tiền này được chia cho ba người và các nhân viên của khoa.
Số tiền còn được sử dụng để biếu một số lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vào các dịp lễ, Tết.
Cơ quan điều tra đã tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cán bộ, lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 trong việc quản lý, chữa trị các bệnh nhân.


