Tuyên án vụ đường dây mua bán hóa đơn hơn 4.000 tỷ đồng

VOH - Chiều tối 8/7, TAND TPHCM tuyên án Hoàng Đặng Trần Mỹ Trang (sinh năm 1973) và em ruột là Hoàng Ngọc Phượng Trân (sinh năm 1981)

Sau một tuần xét xử vụ án “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế”, HĐXX tuyên phạt Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang 5 năm tù; Hoàng Ngọc Phượng Trân 4 năm tù; Ngô Thị Bích Thủy (sinh năm 1977, kế toán) 4 năm 6 tháng tù về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (bên trái) và em gái Hoàng Ngọc Phượng Trân
Bị cáo Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (bên trái) và em gái Hoàng Ngọc Phượng Trân - Ảnh; SGGPO

36 đồng phạm liên quan trong việc thực hiện hành vi phạm tội của Mỹ Trang bị tuyên phạt tiền (từ thấp nhất 100 triệu đồng tới cao nhất 1,2 tỷ đồng), án phạt tù (từ thấp nhất 9 tháng tù treo đến cao nhất 5 năm tù giam) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế".

Tòa tuyên hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng đối với một số bị cáo .

HĐXX tuyên buộc các bị cáo có trách nhiệm nộp lại các khoản tiền đã thu lợi bất chính. Đồng thời, tiếp tục kê biên 4 xe ôtô, bất động sản của các bị cáo để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.

Theo HĐXX, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Mỹ Trang sử dụng 31 công ty “ma” xuất bán 35.273 hóa đơn GTGT khống, với tổng giá trị trên hóa đơn sau thuế giá trị gia tăng là hơn 4.424 tỷ đồng (trong đó thuế giá trị gia tăng là hơn 389 tỷ đồng).

Nhiều cá nhân, pháp nhân dùng hóa đơn giá trị gia tăng khống đó để quyết toán, kê khai nhằm trốn thuế, gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước rất lớn.

Bình luận