Vụ bé trai 10 tháng tuổi tử vong tại điểm giữ trẻ: Trong máu có nồng độ cồn gần 97mg/100ml

HÀ NỘI - Công an tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố vụ án hình sự liên quan đến cái chết bất thường của bé trai 10 tháng tuổi tại một điểm giữ trẻ tự phát.

Đáng chú ý, kết quả giám định pháp y cho thấy trong máu bé có nồng độ ethanol gần 97mg/100ml.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang, ngày 10/6, quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” đã được ban hành, liên quan đến cái chết của bé Đ.L.M.Ch (10 tháng tuổi) tại điểm giữ trẻ của bà Bùi Thị Hồng, ngụ ấp 5, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước.

Vụ việc xảy ra từ ngày 16/12/2024 khi ông Đỗ Sơn (42 tuổi, cha ruột bé Ch.) đưa hai con đến gửi tại điểm giữ trẻ của bà Hồng.

Khoảng 14h cùng ngày, người nhà ông Sơn nhận được tin báo bé gặp sự cố. Khi đến nơi, gia đình phát hiện bé đã tím tái, không còn dấu hiệu sinh tồn.

Nhà trẻ tự phát
Bên trong nhà trẻ tự phát nơi xảy ra vụ việc khiến bé trai 10 tháng tuổi tử vong - Ảnh: TTO

Kết quả khám nghiệm tử thi từ Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang cho thấy bé Ch. tử vong do suy tim cấp, suy hô hấp cấp và viêm phổi tắc nghẽn.

Đáng chú ý, mẫu máu và nội tạng của bé có chứa ethanol với nồng độ 96,78mg/100ml — một tình tiết gây nhiều nghi vấn vì trẻ mới chỉ 10 tháng tuổi.

Gia đình bé Ch. đã yêu cầu làm rõ liệu lượng ethanol này có phải là nguyên nhân gây tử vong hay không, hay đây chỉ là yếu tố đi kèm với bệnh lý.

Tuy nhiên, trong một thời gian dài, cơ quan điều tra chưa nhận được phản hồi chính thức từ Trung tâm Pháp y, dẫn đến việc tạm đình chỉ điều tra.

Đến ngày 9/5/2025, sau khi có các căn cứ bổ sung, cơ quan chức năng đã quyết định phục hồi điều tra và đến nay chính thức khởi tố vụ án.

Theo điều tra ban đầu, điểm giữ trẻ của bà Bùi Thị Hồng hoạt động từ đầu năm 2022 nhưng không có giấy phép.

Việc chăm sóc trẻ do con ruột và con dâu bà Hồng đảm trách, đều không có chứng chỉ, bằng cấp hay kiến thức chuyên môn về nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra làm rõ, đặc biệt là yếu tố liên quan đến nồng độ cồn trong máu của trẻ — một chi tiết bất thường cần được giải thích thỏa đáng từ các cơ quan chuyên môn.

Bình luận