Vụ đi uống cà phê bị bắt: Thi hành kỷ luật khiển trách, cắt thi đua nhiều cán bộ

(VOH) - Liên quan đến vụ 2 cô gái trẻ đi uống cà phê bị bắt vào trung tâm bảo trợ xã hội, UBND quận Thủ Đức ra văn bản xử lý những người có liên quan bao gồm cả chủ tịch UBND phường.

Ngày 12/11, UBND quận Thủ Đức thông báo về kết quả xử lý cán bộ, công chức liên quan đến vụ việc đưa người vào Trung tâm hỗ trợ xã hội Thành phố Hồ Chí Minh không đúng quy định.

Theo đó, công tác chỉ đạo xử lỷ trách nhiệm đối với cả nhân liên quan gồm: ông Lê Nguyễn Trọng Quốc - Chủ tịch UBND phường Tam Bình; Ông Nguyễn Tăng Cường - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tam Bình (cán bộ chuyên trách phường); Ông Lưu Kim Dậu - Cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tệ nạn phường Tam Bình (cán bộ không chuyên trách phường).

UBND phường Tam Bình tổ chức xin lỗi 2 cô gái bị đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội.

Ngày 10/10, UBND phường Tam Bình tổ chức Hội nghị cơ quan để tổ chức xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan đến vụ việc.

Theo đó, Hội đồng kỷ luật UBND Phường Tam Bình đã ra quyết định kỷ luật đối với ông Lưu Kim Dậu - Nhân viên phụ trách phòng, chống tệ nạn xã hội Phuờng với hình thức là khiển trách.

Với ông Nguyễn Tăng Cường - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường, đại diện đoàn thể ký vào biên bản xác nhận đối tuợng xã hội không nơi nương tựa cần đuợc giúp đỡ, Hội đồng kỷ luật Phường đã phân tích, xem xét không kỷ luật và yêu cầu ông này phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác phối hợp tại đơn vị.

Ông Lê Nguyễn Trọng Quốc - Chủ tịch UBND phường Tam Bình phải gửi bản tự kiểm điểm về UBND Quận; đề xuất Chủ tịch UBND Quận xem xét xử lý trách nhiệm với ông Quốc và ông Cường.

Ngày 18/10, Hội đồng kỷ luật Quận Thủ Đức tiến hành họp, xem xét xử lý trách nhiệm với ông Lê Nguyễn Trọng Quốc - Chủ tịch UBND phường Tam Bình. Theo đó, ông Quốc với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, có sai sót khi chỉ đạo giải quyết vụ việc chưa đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, ông Quốc chỉ bị nghiêm khắc phê bình, cắt thi đua năm 2017.

UBND quận Thủ Đức cũng thống nhất kỷ luật với hình thức khiển trách với ông Lưu Kim Dậu, Chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội Phuờng Tam Bình; ông Nguyễn Tăng Cường phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công tác phối họp tại đơn vị.

Trước đó, vào chiều 18/9 tổ công tác của Công an phường Tam Bình kiểm tra hành chính quán cà phê MU - địa chỉ số A42, đường D (khu dân cư Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Thủ Đức, khu phố 5, phường Tam Bình).

Tổ công tác đề nghị hai em Nguyễn Thị Tuyết Nhung và Ngô Thị Kiều xuất trình các loại giấy tờ tùy thân để kiểm tra nhưng hai em trên không xuất trình được nên được mời về trụ sở Công an phường để làm rõ.

Hai cô gái không mang giấy tờ tùy thân đi uống cafe, bị cơ quan chức năng đưa vào Trung tâm hỗ trợ xã hội. Ảnh: TNO

Trong suốt quá trình làm việc, cả hai em không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ tùy thân nào. Vì vậy, đến 19 giờ 45 phút cùng ngày, Công an phường Tam Bình phối hợp cùng nhân viên phụ trách phòng, chống tệ nạn xã hội Phường lập hồ sơ đề xuất chuyển 2 em vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội Thành phố.

Sau đó báo chí vào cuộc phản án và hai cô gái đã được thả.