Các bị cáo trên đã được Tòa án nhân dân TP Hà Nội ấn định ngày xét xử (29/6).
Theo hồ sơ, từ tháng 11/2020 đến tháng 7/2021, Phạm Thị My và Bùi Văn Sâm được Bộ GD-ĐT phân công nhiệm vụ tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và ra đề thi. Trong đó, Bùi Văn Sâm làm thẩm định hội đồng ra đề thi môn Sinh học, Phạm Thị My làm tổ trưởng.
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, My và Sâm đã bàn bạc mang tài liệu liên quan đến ngân hàng câu hỏi thi về nhà để biên tập, chỉnh sửa thành các câu hỏi, đáp án;

Hai cựu giáo viên biết được quy luật rút câu hỏi của phần mềm sẽ thực hiện theo thứ tự xếp hạng câu hỏi. Vì vậy, hai người thống nhất sắp xếp các câu hỏi do mình soạn và vị trí từ 10 - 13 trong số 40 câu của ngân hàng câu hỏi, với mục đích khi các câu này được chọn sẽ cùng một tổ hợp đề thi.
Kết quả điều tra xác định hai bị can dùng chính những câu hỏi trên để dạy, ôn thi cho 8 học sinh là "họ hàng, quen biết", mỗi người 4 học sinh.
Cơ quan công tố cáo buộc 2 người trên đã vi phạm quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi của Bộ GD-ĐT.