Vụ sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine: Hung thủ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng

Ngày 30/8, cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy bị bắn chết tại thành phố Lviv, miền Tây Ukraine.

Theo cảnh sát địa phương, vụ nổ súng xảy ra lúc 11 giờ 37 phút (giờ Ukraine) trên đường Yefremova, trung tâm thành phố Lviv. Nghi phạm đã nổ khoảng 8 phát đạn từ một khẩu súng ngắn, khiến ông Parubiy gục tại chỗ trước khi kịp cấp cứu.

Ông Maksym Kozitskiy, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự vùng Lviv, xác nhận nạn nhân đã tử vong trước khi nhân viên y tế đến hiện trường. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cảnh sát và pháp y làm việc bên cạnh thi thể, cạnh đó là một cặp kính và chiếc túi của ông Parubiy.

quoc hoi_voh
Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy. - Ảnh: UNIAN

Đến nay, cảnh sát chưa công bố danh tính nghi phạm. Ông Oleksandr Shliakhovskyi, Giám đốc Sở Cảnh sát Lviv, cho biết hung thủ “chuẩn bị rất kỹ lưỡng” và nhiều giả thuyết đang được điều tra, trong đó có khả năng liên quan đến Nga.

Một nhân chứng cho biết đã thấy một người mặc đồng phục giống nhân viên giao đồ ăn, đội mũ bảo hiểm, rời hiện trường sau vụ nổ súng. Cảnh sát đang xác minh thông tin này.

Cơ quan an ninh và viện kiểm sát Ukraine đã phối hợp mở cuộc họp báo ngay trong ngày 30/8. Ông Mykola Meret, người đứng đầu Viện kiểm sát vùng Lviv, cho biết sẽ điều tra riêng việc đoạn video ghi lại cảnh sát hại bị rò rỉ trên mạng xã hội Telegram.

Ông Meret nhấn mạnh hiện chưa có bằng chứng cho thấy vụ việc liên quan đến cái chết của nữ học giả ngôn ngữ Iryna Farion, người cũng bị sát hại gần đây tại Lviv.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đây là một “vụ sát hại kinh hoàng”, khẳng định hung thủ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng.

“Tôi nhận được báo cáo thường xuyên từ Bộ trưởng Nội vụ và Tổng công tố. Các lực lượng đang khẩn trương điều tra để làm rõ toàn bộ tình tiết liên quan đến cái chết của ông Andriy Parubiy” – ông Zelensky viết.

quoc hoi uk 1_voh
Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy. - Ảnh: UNIAN

Nữ nghị sĩ Iryna Gerashchenko cho rằng đây là hành vi “khủng bố” nhắm vào một nhân vật quan trọng của đất nước. Bà miêu tả ông Parubiy là “người đồng chí đáng tin cậy, sống nguyên tắc, yêu nước và thông minh”.

Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng bày tỏ sự phẫn nộ, gọi thủ phạm là “những con quái vật”. Ông nhấn mạnh vụ sát hại không chỉ nhằm vào một cá nhân, mà còn là “phát súng bắn vào quân đội, ngôn ngữ, đức tin và trái tim của Ukraine”.

Nhiều lãnh đạo châu Âu đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân và người dân Ukraine. Bà Roberta Metsola, Chủ tịch Nghị viện châu Âu, cho biết bà “vô cùng sốc” trước vụ việc. Các quan chức cấp cao của Estonia và Ba Lan cũng bày tỏ thương tiếc, gọi đây là tổn thất lớn cho chính trường Ukraine.

Ông Andriy Parubiy sinh năm 1971, từng giữ chức Chủ tịch Quốc hội Ukraine giai đoạn 2016-2019. Trước đó, ông là một trong những gương mặt nổi bật tại phong trào Maidan năm 2014, sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí an ninh và lập pháp.

Cái chết của ông Parubiy được xem là một trong những vụ ám sát gây chấn động nhất tại Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng nổ. Giới chức nước này khẳng định đang huy động tối đa nguồn lực để truy tìm thủ phạm.

Bình luận