Vụ tạm giam gần 14 năm: Bị cáo tố điều tra viên làm sai lệch hồ sơ

VOH - Sáng 6/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Nguyễn Đình Bang (SN 1951), Nguyễn Huy Khang (SN 1959) và Hoàng Thị Xuân (SN 1963) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.

Vụ án được khởi tố từ năm 2010. Bị cáo Bang bị bắt giam từ thời điểm đó và được cho tại ngoại vào năm 2016. Nguyễn Huy Khang bị bắt năm 2011, mới được tại ngoại vào giữa năm 2024 sau một phiên xét xử không tuyên được án. Từ năm 2010 đến nay, cơ quan tố tụng đã nhiều lần điều tra bổ sung, xét xử, hủy án và trả hồ sơ để điều tra lại.

toa an_voh
Các bị cáo tại tòa, sáng 6/5/2025, sau 15 năm vụ án được khởi tố. - Ảnh Danviet

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Nguyễn Đình Bang bất ngờ đề nghị bổ sung 5 file ghi âm và một số tài liệu, cho rằng có dấu hiệu điều tra viên và kiểm sát viên đã tiêu hủy một phần hồ sơ vụ án và thay thế bằng các tài liệu khác. Ông Bang cho rằng hành vi này khiến nội dung vụ án bị thay đổi, ảnh hưởng đến quyền lợi của ông.

Nguyễn Huy Khang cũng nộp chứng cứ chứng minh vào thời điểm năm 2011, ông vẫn làm việc và có báo cáo thuế tại công ty, không bỏ trốn như hồ sơ vụ án thể hiện. Theo hồ sơ, ông Khang bị bắt theo lệnh truy nã.

Các luật sư tham gia bào chữa đề nghị triệu tập thêm một số cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để làm rõ bản chất của vụ việc, trong đó có một luật sư từng tham gia soạn thảo hợp đồng góp vốn giữa các bên. Một luật sư khác cung cấp tài liệu nghi ngờ cơ quan điều tra đã bỏ lọt hành vi cho vay nặng lãi, xâm phạm chỗ ở hợp pháp và chiếm đoạt tài sản.

Sau khi hội ý, hội đồng xét xử cho biết các cá nhân vắng mặt đều đã có lời khai trong quá trình điều tra. Tòa cho rằng nếu xét thấy cần thiết sẽ triệu tập những người này trong các phiên xử tiếp theo, đồng thời yêu cầu Viện kiểm sát công bố cáo trạng.

Theo cáo trạng, Công ty Trường Sinh được UBND tỉnh Hà Tây (trước khi sáp nhập vào Hà Nội) chấp thuận làm chủ đầu tư dự án An Khánh với diện tích hơn 6.400m². Công ty này do bị cáo Nguyễn Đình Bang và một người khác điều hành. Dù đứng tên chủ đầu tư, Trường Sinh đã chuyển 50% diện tích cho Công ty ADISCO – do ông Nguyễn Kim Hải làm giám đốc – khiến cả hai doanh nghiệp đồng sở hữu dự án.

Sau khi Hà Tây sáp nhập, UBND TP Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp bổ sung giấy tờ, tuy nhiên đến năm 2011 các thủ tục vẫn chưa hoàn tất.

Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Bang đã tạo lập văn bản giả thể hiện ông Nguyễn Huy Khang sở hữu 80% cổ phần Công ty Trường Sinh để triển khai dự án. Tài liệu này được dùng làm căn cứ để bị cáo Khang kêu gọi đầu tư, trong đó có ông Thái Khắc Toàn – Phó giám đốc Công ty Huy Phát – ký hợp đồng góp vốn 34 tỉ đồng. Ông Toàn sau đó đã chuyển tổng cộng hơn 22 tỉ đồng cho các bị cáo.

Trong số tiền này, cáo trạng xác định Nguyễn Đình Bang chiếm đoạt 19 tỉ đồng, Nguyễn Huy Khang chiếm đoạt 3 tỉ đồng cùng 17.000 USD.

Riêng Hoàng Thị Xuân, là bạn gái ông Khang, bị cáo buộc làm giả quyết định bổ nhiệm mình làm Phó giám đốc Công ty Trường Sinh. Từ đó, Xuân kêu gọi vốn và chiếm đoạt hơn 57 tỉ đồng của bốn người.

Bị cáo Bang cho rằng bản chất khoản tiền ông nhận là để trả nợ, không có hành vi lừa đảo. Luật sư của ông cung cấp chứng cứ cho thấy tài liệu kết tội chỉ là bản sao, chỉ có chữ ký của điều tra viên, không có xác nhận của các cơ quan chức năng.

Tòa phúc thẩm từng hủy án do nhiều tình tiết chưa được làm rõ. Một số lời khai của ông Toàn – người tố cáo – có dấu hiệu mâu thuẫn, không thống nhất. Ông Bang cũng từng giao nộp một đoạn ghi âm về việc một cựu điều tra viên yêu cầu đưa 2,3 tỉ đồng để đổi lấy hướng dẫn khai báo tại tòa, tuy nhiên giao dịch không hoàn tất.

Hiện phiên tòa vẫn đang tiếp tục, hội đồng xét xử sẽ xem xét các tình tiết mới được nêu trong quá trình tranh tụng.

Bình luận