Vụ xe tải lao vào chợ khiến 5 người chết: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế 

(VOH) – Tài xế xe tải khai lúc đó chạy tốc độ 50 km/h, khi phát hiện mất phanh định đâm vào đuôi xe phía trước nhưng bất thành.

Sáng ngày 17/6, Công an huyện Đắk Mil cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế Ngô Văn Bền (27 tuổi, trú Cà Mau) để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ngày 13/6 làm 5 người chết, 5 người bị thương.

Vụ xe tải lao vào chợ khiến 5 người chết: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế 

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: SGGPO 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ 30 ngày 13/6, lái xe Ngô Văn Bền điều khiển xe tải mang BKS: 69C- 051.59 chạy trên đường Hồ Chí Minh hướng TP Gia Nghĩa - TP Buôn Ma Thuột, khi đến gần chợ 312 (xã Đắk Rla, Đắk Mil), tài xế Bền phát hiện xe bị mất thắng nên chủ động va, đâm vào 1 chiếc container nhưng xe không dừng lại mà tiếp tục chạy. 

Khi chạy được khoảng 30m, tài xế cố tình tông vào một xe tải nhỏ (biển số Đắk Lắk, loại 1,5 tấn) lưu thông cùng chiều phía trước với ý định giảm tốc độ. Tuy nhiên, cú va chạm khiến xe tải biển số Đắk Lắk bị bất ngờ và lao lên lề đường, tông vào nhiều người là tiểu thương đang bán hàng tại chợ tự phát. 

Hậu quả, làm 5 phụ nữ tử vong tại chỗ; 5 phụ nữ nhập viện, 13 xe máy hư hỏng nặng. Hiện một bệnh nhân phải thở máy, 3 nạn nhân bị đa chấn thương, tràn dịch phổi, phải phẫu thuật, 1 bệnh nhân được gia đình xin chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Chiếc xe tải chạy 1 đoạn rồi lật nghiêng - Ảnh: TTO

Riêng chiếc xe tải gây tai nạn đã chạy thêm gần 1km rồi lao xuống vực, lật nghiêng.

Sau khi gây tai nạn, lực lượng chức năng đã đưa 4 tài xế đi test ma túy và kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, 4 tài xế không vi phạm nồng độ cồn trong máu và ma túy.

Vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại: Tuyên y án tử hình 6 bị cáo - Sáng 17/6, TAND Cấp cao đưa ra phán quyết đối với các bị cáo có đơn kháng án trong vụ bắt cóc, hiếp dâm rồi sát hại cô gái đi giao gà ở Điện Biên dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Công an TPHCM cảnh báo thủ đoạn cho vay lãi nặng thông qua App) - Thời gian gần đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá băng nhóm do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu hoạt động cho vay lãi nặng thông qua App điện tử chuyên dụng cho ĐTDĐ.