Trong tháng 5/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Long An sẽ xét xử sơ thẩm bị can Lê Tùng Vân (93 tuổi, hiện ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) về hành vi "loạn luân với con ruột".
Trước đó, vào tháng 4/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố bị can Lê Tùng Vân theo đơn tố giác của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Hòa.
Cảnh sát vào cuộc và xác định, giai đoạn từ năm 1973 đến 1988, ông Vân sống cùng hai người phụ nữ là bà L.T.V. và bà Cao Thị Cúc tại quận 6, TPHCM, sau đó chuyển đến sống cùng nhiều người khác tại huyện Bình Chánh.

Ông Vân có 6 con với bà L.T.V., trong đó có con gái L.T.K.D. (32 tuổi) và hai con với bà Cúc, trong đó có L.T.H.T. (32 tuổi). Dù biết rõ K.D. và H.T. là con ruột, ông Vân vẫn quan hệ với họ.
Kết quả, K.D. sinh hai con (năm 2014 và 2015), còn H.T. sinh một con vào năm 2014.
Để hợp thức hóa nguồn gốc ba đứa trẻ, tháng 12/2020, ông Vân cùng 3 con trai là Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương và bà Cúc đã soạn thảo và ký tên vào các hợp đồng giả “mua bán tinh trùng” ghi thời điểm năm 2014, nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Bị can Lê Tùng Vân cùng một số người thân được biết đến do liên quan đến nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ” tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Vào năm 2022, cả hai phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm tại Long An, ông Vân bị tuyên án 5 năm tù vì lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Do tuổi cao, ông được tạm hoãn thi hành án đến nay.
Các bị cáo khác trong vụ án gồm Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương cùng nhận mức án 4 năm tù. Lê Thanh Nhị Nguyên (con trai ông Vân) bị phạt 3 năm 6 tháng tù, còn bà Cao Thị Cúc lãnh án 3 năm tù.