Chờ...

Xét xử nguyên giám đốc phòng giao dịch ngân hàng và cấp dưới chiếm đoạt tiền khách hàng

VOH - Giám đốc phòng giao dịch của Vietbank và hai thuộc cấp có hành vi chiếm đoạt tiền của người gửi.

Ngày 13/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử các bị cáo: Nguyễn Hoàng Kim Vy (nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Vietbank, Phòng giao dịch Trần Não) về tội “Tham ô tài sản”; Nguyễn Thùy Liên (nguyên Kiểm soát viên Phòng Giao dịch Trần Não) và Nguyễn Thị Vân (nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Trần Não) cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Ngoài 3 bị cáo trên, cáo trạng cho biết trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp nhận thêm 10 đơn tố giác bà Nguyễn Hoàng Kim Vy, ông Lê Anh Tuấn (Phó giám đốc Ngân hàng Vietbank, Phòng giao dịch Trần Não) có hành vi lừa đảo khách hàng ký khống hợp đồng tín dụng vay, ký khống hợp đồng phát hành thẻ tín dụng tại ngân hàng này nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra bước đầu xác định có dấu hiệu sai phạm của Nguyễn Hoàng Kim Vy, Lê Anh Tuấn. Do thời hạn điều tra không còn, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tách hành vi, tài liệu có liên quan đến nội dung các đơn tố giác nêu trên để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

z5726491827015-d1e7e07658d0b40119ef4790d964a2a0-6709
Các bị cáo tại phiên tòa - Nguồn: TPO

Cáo trạng nêu, ngày 24/5/2021, bà Nguyễn Thị B. chuyển khoản mở 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Trần Não. Bà B. cũng ủy quyền cho chồng bà thực hiện các thủ tục liên quan.

Ngày 28/6/2021, cần tiền để trả nợ nên Nguyễn Hoàng Kim Vy đã chỉ đạo cho Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thùy Liên thực hiện tất toán khống 3 sổ tiết kiệm trên.

Theo chỉ đạo của Vy, Vân thực hiện 4 ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản của bà Nguyễn Thị B., cho người thụ hưởng là Nguyễn Thị Thương.

Tháng 10/2021, chồng bà B. đến ngân hàng đề nghị tất toán các sổ tiết kiệm thì được nhân viên ngân hàng này thông báo tài sản trên đã được tất toán và rút hết tiền.

Khách hành khiếu nại không có kết quả, nên đã tố giác hành vi lên cơ quan công an.

Kết quả điều tra cho thấy chứng từ tất toán 3 sổ tiết kiệm không có bản gốc sổ tiết kiệm theo quy định của ngân hàng này, tất cả ủy nhiệm chi không có chữ ký của vợ chồng bà B.

Tại Cơ quan điều tra, bà Vy thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện tất toán các sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị B. để trả nợ cho ông Võ Thái Năng.

Đối chất với ông Năng, cơ quan điều tra xác định Vy vay tiền của ông Năng và chuyển trả số tiền 3,5 tỷ đồng vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Năng) để trả nợ. Hiện nay bà Vy vẫn còn nợ ông Năng hơn 5 tỷ đồng.