TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Đỗ Thị Hà Xuyên 18 năm tù cho tội tham ô tài sản.
Theo cáo trạng, ông L.H.B. (quốc tịch Hàn Quốc) đến Việt Nam mở doanh nghiệp. Bà Xuyên được ông L.H.B. nhận vào làm việc. Ông L.H.B đề nghị Xuyên triển khai các thủ tục lập Công ty K.S., Công ty K.E.

Bà Xuyên được giao vị trí giám đốc và giám đốc điều hành của hai công ty, được quyền ký các chứng từ giao dịch, quản lý tiền, báo cáo tài chính cho ông chủ.
Bà Xuyên mở 2 tài khoản ngân hàng cho 2 doanh nghiệp trên để phục vụ tiếp nhận chuyển khoản tiền doanh thu bán hàng do khách hàng thanh toán. Sau đó, bà Xuyên tiếp tục báo cáo ông chủ xin mở thêm 2 tài khoản cho 2 doanh nghiệp tại ngân hàng khác.
Bà Xuyên lợi dụng được giao quyền thực hiện giao dịch với ngân hàng và được sự tín nhiệm của ông L.H.B khi giao quản lý tiền, nên chỉ đăng ký cho một người duy nhất được truy cập thông tin theo dõi biến động số dư là bản thân, không đăng ký cho ông chủ.
Khi cần chi tiền, bà Xuyên ký séc rút tiền mặt hoặc chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng các công ty vào tài khoản đối tác.
Hàng tuần, hàng tháng bà Xuyên có nghĩa vụ báo cáo chi tiêu, bản sao kê giao dịch trên sổ phụ tài khoản thanh toán của 2 công ty cho ông chủ.
Bà Xuyên phát hiện có thể chuyển tiền từ tài khoản doanh nghiệp qua tài khoản cá nhân mà chủ không thể biết nếu không báo cáo. Khi cần tiền cho các hoạt động của 2 công ty, bà Xuyên ký các séc rút tiền mặt hoặc chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản của mình để chi cho đối tác nhưng với số tiền lớn hơn số tiền cần thanh toán.
Số tiền dư ra bà này giữ lại để sử dụng cho mục đích riêng như mua bất động sản, trả nợ, chi tiêu.
Nữ giám đốc che giấu các giao dịch "khống" trên bằng cách bỏ qua các khoản chi riêng trong file báo cáo cho ông chủ. Bà còn chỉnh sửa số dư tiền trong tài khoản ngân hàng để khớp với các khoản thu, chi trong hoạt động kinh doanh.
Với báo cáo tháng, sau khi tải về file Excel sao kê giao dịch trên sổ phụ tài khoản ngân hàng, bà này sửa số liệu giao dịch rồi gửi cho ông chủ.
Tổng số tiền mà nữ giám đốc chiếm đoạt của 2 công ty bỏ túi riêng là hơn 6 tỷ đồng.
Tòa nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo nhận thức được hành vi vi phạm nhưng vẫn cố tình thực hiện... Từ đó đề nghị mức án với bị cáo từ 17-18 năm tù.
Tại tòa, bà Xuyên thừa nhận hành vi và nói rất hối hận, dằn vặt. Đồng thời, gửi lời xin lỗi đến chủ là ông L.H.B, bày tỏ mong muốn được tòa xem xét để sớm hoàn thành án tù quay về chăm sóc con và làm việc trả nợ cho bị hại.