Xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát hơn 200 tỷ đồng

Sáng 29/10, TAND TPHCM xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản NN gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại báo Thanh Niên, liên quan đến ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông.

Theo cáo trạng, khu đất 151-155 Bến Vân Đồn, quận 4 (nay là phường Khánh Hội, TPHCM), tiếp quản từ sau năm 1975, ban đầu thuộc Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội, sau đó sáp nhập vào Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn, trực thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Thực hiện chủ trương di dời nhà máy ra khỏi nội thành, ngày 27/12/2004, Tổng công ty Thuốc lá đề nghị bán đấu giá khu đất để lấy tiền phục vụ công tác di dời. Bộ Tài chính chấp thuận, tiền thu được từ bán đất phải dùng cho việc di dời nhà máy.

Tuy nhiên, khu đất lại được chỉ định bán cho báo Thanh Niên làm trụ sở. Sau đó, báo xin thay đổi mục đích sử dụng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty khác để thực hiện dự án cao ốc văn phòng – trung tâm thương mại – căn hộ, rồi thoái vốn, dẫn tới thiệt hại hơn 215 tỷ đồng tài sản nhà nước.

Cáo trạng xác định, việc góp vốn, vay vốn và thoái vốn gây thất thoát thuộc trách nhiệm trực tiếp của ông Nguyễn Công Khế (giai đoạn 2008) và ông Nguyễn Quang Thông (sau 2008).

Ngày 11/1/2008, báo Thanh Niên ký hợp đồng vay vốn với doanh nghiệp, dùng khu đất 151-155 Bến Vân Đồn làm tài sản đảm bảo, dù đất chưa thuộc quyền sử dụng của báo.

Trước khi được Thủ tướng và UBND TP chấp thuận chuyển mục đích, báo đã ký hợp đồng hợp tác lập Công ty CP Bất động sản Thanh Niên, đầu tư dự án cao ốc.

Báo trình sở Tài chính nắm 70% vốn chi phối, nhưng thực tế chỉ giữ 43% vốn điều lệ.

Việc góp vốn, vay vốn và thoái vốn không thẩm định giá tài sản, không đấu giá, định giá thấp hơn thực tế hơn 9,5 tỷ đồng, dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước.

Khi thoái vốn năm 2014, báo giữ giá thấp hơn thị trường 1,5 lần, đồng thời từ bỏ quyền sở hữu 9.000 m² sàn văn phòng, trị giá hơn 307 tỷ đồng.

xert xu
Hội đồng xét xử TAND TP HCM làm việc trong ngày 29/10 - Ảnh: NLĐO

Tại tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu, bao gồm thay đổi mục đích sử dụng đất, góp vốn, vay vốn và thoái vốn trái quy định, dẫn tới thất thoát tài sản nhà nước.

Phiên tòa hiện đang xét xử, tập trung làm rõ trách nhiệm hình sự cá nhân, vai trò từng bị cáo và mức độ thiệt hại thực tế đối với tài sản nhà nước.

Bình luận