Xóa đường dây ma túy thu giữ 2 kg ma túy đá, hơn 100 viên thuốc lắc

(VOH) - Như thường lệ, Lịch mua thuốc lắc và hàng đá từ Khoa rồi đi bán lại cho các con nghiện.

4 đối tượng vừa bị bắt bao gồm: Trần Anh Khoa (33 tuổi, ngụ quận 8), Dương Quang Lịch (36 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Hữu Cường (26 tuổi, quê Hải Dương) và Vũ Đình Kim (34 tuổi, quê Thái Nguyên). Trong đó, Trần Anh Khoa được xác định là cầm đầu đường dây mua bán ma tuý quy mô này.

Các đối tượng Khoa, Cường, Kim, Lịch tại cơ quan công an

Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM (PC47) cho biết, vừa triệt phá thành công 1 đường dây mua bán ma túy lớn, bắt giữ 4 đối tượng và thu giữ gần 2kg ma túy đá và hơn 100 viên thuốc lắc.

Qua nguồn tin của người dân, Công an xác định những đối tượng trên nằm trong đường dây mua bán ma túy tổng hợp có quy mô, tồn tại từ lâu. Trong đường dây có nhiều đối tượng tham gia từ khâu cung cấp đến tiêu thụ. Các đối tượng chủ yếu hoạt động về đêm nhằm qua mắt công an

Sau một thời gian theo dõi, 1 giờ ngày 11/4, nguồn tin cho biết Lịch đang lấy ma túy từ Khoa về nên các trinh sát Đội 6 Phòng PC47 phối hợp cùng Phòng 4 - C47 lập tức bắt giữ Lịch và thu được 1,076kg ma túy đá.

Khoàng 2 giờ 30 phút cùng ngày, Cường và Kim đi từ nhà Khoa đến 1 quán karaoke ở quận 1 để chơi ma túy cùng Khoa thì bị bắt, thu giữ thêm 3,3218g ma túy đá.

Ngoài ra, qua khám xét nhà Khoa và Cường, lực lượng chức năng cũng thu được một số lượng lớn ma túy và chất liên quan đến ma túy. Khám xét nhà Khoa ở quận 8, công an còn thu giữ hơn 0.5kg Ketamine và 4,5792gam ma túy đá khác; Tại chung cư Cường ở trên địa bàn quận Bình Tân, công an thu giữ 30gam MA; 115 viên thuốc lắc; 42gam chất phức tạp.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, ma túy được Khoa lấy từ 1 đối tượng (chưa rõ danh tính) ngụ tại quận 6 và phân phối lại cho Lịch với giá 400 triệu đồng/kg.