Ngày 2/6, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bình Định chính thức ra quyết định xử phạt hành chính 6 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe đối với ông Châu Văn Mách (48 tuổi, trú tại TP Quy Nhơn) – người đã điều khiển xe bán tải chạy vào khu vực cấm tại bãi biển Quy Nhơn vào chiều 31/5. Điều đáng nói, thời điểm đó bãi biển rất đông người dân và du khách, trong đó có nhiều trẻ em đang vui chơi.
Hành động này không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của cộng đồng, gây hoảng loạn và bất an.
Cùng thời điểm, một chiếc xe bán tải mang biển số 78A-176.48 cũng bị ghi nhận lao đi trên bãi cát từ tháp Nghinh Phong đến bãi tắm đường Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, khi khu vực đang có đông người tắm biển. Theo báo cáo, xe này bị lún, phải gọi xe cứu hộ, nhưng sau đó vẫn tiếp tục “lướt cát” như không có chuyện gì xảy ra.
UBND TP Tuy Hòa lập tức yêu cầu các cơ quan liên quan xác minh, xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đồng thời yêu cầu lắp đặt biển cấm xe ô tô tại khu vực bãi biển trước ngày 6/6.
Không ít người dân bày tỏ nỗi lo sợ và phẫn nộ trước các hành vi vi phạm vừa rồi. Chị Nguyễn Thị Ngọc Nga (39 tuổi, TP Tuy Hòa) cho biết: “Bãi biển không thiếu nơi để đỗ xe, nhưng họ lại lái xe xuống khu đông người, thật nguy hiểm. Nếu xảy ra tai nạn thì ai chịu trách nhiệm?”
Anh Lê Tường Minh – một người dân khác – thẳng thắn: “Cần xử lý thật nghiêm để răn đe. Nếu có dấu hiệu hình sự, nên áp dụng theo đúng quy định để làm gương”.
Câu chuyện về những chiếc xe bán tải chạy bạt mạng trên bãi biển tưởng như là hiện tượng nhỏ lẻ, nhưng lại phơi bày lỗ hổng trong ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận người dân. Hành động tùy tiện nơi công cộng không chỉ có thể bị xử phạt hành chính, mà trong một số trường hợp còn có dấu hiệu cấu thành tội danh hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.



