Y án tử hình kẻ đâm chết người vì bênh bạn gái

(VOH) - Ngày 30/11, TAND Cấp cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm đối với Vũ Đức Tài (19 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi hung hăng đâm chết hai người chỉ vì bênh vực bạn gái.

Hung hăng đâm chết 2 người, Vũ Đức Tài không thoát án tử hình

Theo bản án sơ thẩm, vào tối 14/5, Phạm Nguyễn Ngọc Trân (là bạn gái hiện tại của Tài) và nhóm bạn đến quán cà phê trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh phường 21 quận Bình Thạnh uống nước. Tại đây, Trân gặp Nguyễn Anh Thư (bạn gái cũ của Tài) cùng bạn bè. Thấy nhóm bạn của Thư nhìn khiêu khích, sợ bị đánh, Trân rời quán cà phê, về gặp Tài kể lại sự việc.

Lập tức, Tài chở Trân quay lại quán, cãi nhau với nhóm của Thư. Lúc này, anh Nguyễn Bình An (18 tuổi, ngụ quận 12) và anh Phạm Thế Minh (20 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cũng vừa tình cờ đến quán uống nước. Thấy Tài gây sự ồn ào, anh Minh can ngăn thì bất ngờ, Tài rút dao mang theo sẵn trong người đâm anh Minh khiến anh gục ngã. Anh An lao vào ôm Tài cũng bị Tài dùng dao đâm.

Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong.

Ngày 5/5/2016, tại phiên xử sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt Vũ Đức Tài mức án tử hình về tội “Giết người”. Sau phiên xử sơ thẩm, bị cáo Tài làm đơn kháng cáo xin được giảm hình phạt.

Ngày 30/9/2016, vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm. Xét thấy bản án sơ thẩm tuyên mức án thỏa đángh, bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt nhưng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên hội đồng xét xử của tòa án cấp phúc thẩm quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Tài về tội “Giết người” với mức án tử hình.