Yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết vụ việc ở Cty cổ phần Hữu Nghị Hà Nội

(VOH) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc giải quyết tố cáo của một số cổ đông của Công ty cổ phần Hữu Nghị Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương kiểm tra, kết luận, có biện pháp giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật đối với tố cáo liên quan đến việc Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án "chiếm đoạt con dấu" và việc mua bán cổ phần tại Công ty cổ phần Hữu Nghị Hà Nội; trả lời người tố cáo và thông báo kết quả giải quyết cho Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30/10/2018.

Bà Mai Thị Khánh trong một phiên toà năm 2011

Bà Mai Thị Khánh trong một phiên toà năm 2011 (Ảnh: Dân Trí)

Hiện nay 17 người dân - nguyên là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Hữu Nghị vẫn liên tục gửi đơn thư cầu cứu tới Thủ tướng và các cơ quan liên quan đề nghị giải quyết dứt điểm vụ việc mua bán, thâu tóm cổ phần bất thường xảy ra ở công ty này từ 13 năm trước. Bà Mai Thị Khánh - nguyên Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Hữu Nghị bị vướng vào vòng lao lý do 2 vụ án trái pháp luật, tước mất quyền sở hữu tài sản và quyền kinh doanh hợp pháp.

Ngày 18/4/2014 Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã có quyết định giám đốc thẩm, tuyên huỷ các văn bản trái pháp luật trước đây và yêu cầu Toà phúc thẩm phải đình chỉ vụ án “Trộm cắp tài sản” (cước viễn thông quốc tế) kéo dài gần 14 năm. Nhưng 8 tháng sau bà Mai Thị Khánh mới được đình chỉ, được minh oan và thoát khỏi vòng lao lý của vụ này.

Vụ án thứ hai mà bà Khánh vướng vào là vụ chiếm đoạt con dấu do PC14 Công an TP Hà Nội khởi tố ngày 3/11/2005. Sau quyết định khởi tố là lệnh khám xét khẩn cấp phòng làm việc của bà Mai Thị Khánh- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Hữu Nghị để thu con dấu và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùng tất cả hồ sơ, tư cách pháp nhân đem về cất giữ tại PC14 trong 5 tháng, buộc công ty dừng hoạt động. Mặc dù thời điểm đó con dấu không có ai chiếm đoạt mà vẫn được bà Khánh quản lý, sử dụng tại văn phòng công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp.