Yêu không được thì... đốt  

(VOH) - Ngày 8/12, TAND Cấp cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm đối với Đỗ Đình Nam (sinh năm 1984, quê tỉnh Nam Định) về hành vi đốt người yêu.

Xét thấy bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới, Hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Đỗ Đình Nam mức án 23 năm tù về hai tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Trả thù người yêu cũ bằng mồi lửa, Đỗ Đình Nam lãnh 23 năm tù.

Đỗ Đình Nam và chị Đặng Thị Tuyết Trinh (sinh năm 1992) yêu nhau. Đến tháng 4/2014 chị Trinh nói lời chia tay nhưng Nam không đồng ý và nhiều lần gọi điện thoại đe dọa sẽ giết chị Trinh.

Khoảng 6 giờ sáng ngày 2/6/2014, Nam mang theo một ba lô đựng bên trong can xăng 5 lít đến nhà trọ của chị Trinh trên đường Lê Đức Thọ, phường 13 quận Gò Vấp. Lúc này, chị Trinh dắt xe ra khỏi nhà đi làm.

Nam chạy đến đẩy chị Trinh ngược lại vào nhà, đồng thời lấy can xăng từ trong ba lô ra tạt vào vùng hông chị Trinh, phần xăng còn lại đổ xuống sàn nhà. Nghe tiếng chị Trinh kêu la, anh Nguyễn Hữu Tùng (anh rể chị Trinh) và chị Đặng Thị Bích Liên (chị gái chị Trinh) từ trong phòng ngủ chạy ra.

Nam thản nhiên châm lửa làm ngọn lửa bùng cháy dưới sàn nhà và cháy lên người chị Trinh. Chị Liên đứng gần đó cũng bị lửa cháy lan. Lập tức, anh Tùng kéo cả chị Liên và chị Trinh về phía nhà vệ sinh để lấy nước dập lửa.

Không dừng lại ở đây, Nam đuổi theo dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người chị Trinh và anh Tùng. Sau khi gây án, Nam trèo lên nóc nhà định tìm đường tẩu thoát nhưng bị lực lượng công an phường phối hợp với người dân bắt giữ.

Được đưa đi cấp cứu kịp thời nên các nạn nhân thoát chết.

Riêng chị Đặng Thị Tuyết Trinh bị thương tích 54% từ đòn thù của người yêu cũ.

Tại phiên xử sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt Đỗ Đình Nam mức án 16 năm tù về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hình phạt chung bị cáo Nam phải chấp hành là 23 năm tù.