5 phim Việt Nam góp mặt tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026

Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 diễn ra từ ngày 6 đến 15/10 tại Hàn Quốc, quy tụ 247 phim thuộc tuyển chọn chính thức từ 59 quốc gia. Điện ảnh Việt Nam góp mặt với 5 tác phẩm ở 4 hạng mục.
Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31 - Ảnh: starnewskorea.com
Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31 - Ảnh: starnewskorea.com

Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31 khai mạc ngày 6/10 tại thành phố Busan, Hàn Quốc và diễn ra đến ngày 15/10. Năm nay, BIFF được Liên đoàn các Hiệp hội Nhà sản xuất phim quốc tế (FIAPF) công nhận là một trong những liên hoan phim “hạng A” của thế giới.

BIFF 2026 có 247 phim thuộc chương trình tuyển chọn chính thức, đến từ 59 quốc gia. Trong số này có 95 phim ra mắt thế giới và 10 phim ra mắt quốc tế. Nếu tính cả Community BIFF, liên hoan giới thiệu tổng cộng 316 phim.

Điện ảnh Việt Nam có 5 phim được lựa chọn tại 4 hạng mục, trong đó “1982” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp tham gia hạng mục Vision - Asia. Đây là chương trình dành cho các tác phẩm điện ảnh độc lập của châu Á và Hàn Quốc.

Các tác phẩm Việt Nam còn lại gồm “Sợi chỉ đỏ” của đạo diễn Hàm Trần, có tên quốc tế là “Red Thread”, thuộc chương trình Midnight Passion; “Thính giác” của đạo diễn Lê Bảo, tên quốc tế “Hearing”, và “Hộ linh tráng sĩ” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, tên quốc tế “Spirit Guardians: The Last Secret Of The First Emperor”, cùng thuộc chương trình Icons.

Phim “Em bé đồng bóng, em bé ngạo nghễ và em bé đau lòng” của đạo diễn Nông Nhật Quang, tên quốc tế “Baby Jackfruit Baby Guava”, được chọn vào chương trình Wide Angle - Documentary Showcase.

Trong số các chương trình chính, hạng mục Competition năm nay có 14 phim đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Iran, Uzbekistan và Indonesia. Phim mở màn là “The Table: Day and Night” của đạo diễn Kim Jong Kwan.

Một điểm đáng chú ý của BIFF 2026 là giải Busan Award dành cho phim hay nhất ở hạng mục Competition đủ điều kiện để được đề cử lên Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ xem xét tại hạng mục Phim truyện quốc tế. BIFF cho biết đây là một trong 6 liên hoan phim được công nhận có giải thưởng đáp ứng điều kiện này.

Bên cạnh hoạt động chiếu phim, BIFF 2026 còn tổ chức nhiều chương trình giao lưu, tọa đàm và lớp học điện ảnh. Chợ Nội dung và Phim châu Á diễn ra từ ngày 10 đến 13/10, quy tụ các nhà làm phim, nhà đầu tư và nhà phân phối quốc tế.

Với sự góp mặt của 5 tác phẩm tại 4 hạng mục, điện ảnh Việt Nam tiếp tục có sự hiện diện tại một trong những sự kiện điện ảnh lớn của châu Á.