ĐIỂM TIN CHIỀU 30.01.2023: Lạ lùng giá vàng giảm trước ngày vía Thần tài; Xe khách 40 chỗ nhồi gần 100 người, giá vé cao gần gấp 3 ngày thường 04:49

ĐIỂM TIN CHIỀU 30.01.2023: Lạ lùng giá vàng giảm trước ngày vía Thần tài; Xe khách 40 chỗ nhồi gần 100 người, giá vé cao gần gấp 3 ngày thường

Lạ lùng giá vàng giảm trước ngày vía Thần tài; Xe khách 40 chỗ nhồi gần 100 người, giá vé cao gần gấp 3 ngày thường; Gần 400 chuyến bay đi từ Tân Sơn Nhất không có khách;...

Nội dung chính
Lạ lùng giá vàng giảm trước ngày vía Thần tàiTrưa nay 30.1, giá vàng trên thị trường sụt giảm mạnh. Nguyên nhân củaviệc sụt giảm đột ngột của vàng 2 ngày gần đây, theo ông Nguyễn NgọcTrọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, giá vàng đã bị đẩy lên cao vàocuối tuần trước, gần 68 triệu đồng đến 68,5 triệu đồng mỗi lượng. Bêncạnh đó, ngày vía Thần tài, có nhiều người đi mua vàng nhưng giá nhữngngày này thường tăng cao nên không ít nhà đầu tư đã tận dụng bán vàngchốt lời, khiến giá vàng giảm mạnh.Sau tết, TP.HCM se lạnh đến khi nào?Sáng nay 30.01, ngày thứ hai đầu tuần và cũng là ngày bắt đầu quay lạicông việc sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão của đông đảo người dân. Từ sáng sớm,đường phố đã đông đúc, tấp nập, tiết trời TP.HCM se lạnh. Tuy nhiên, ĐàiKhí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, thời tiết TP.HCM se lạnhkhông kéo dài, mà trong hôm nay thời tiết sẽ ấm lên nhanh chóng vì khảnăng có nắng sớm hơn hẳn ngày hôm qua. Cụ thể, nhiệt độ tại Q.1 lúc 6giờ sáng là 21,4oC, đến 8 giờ đã tăng lên là 22,1oC.Xe khách 40 chỗ nhồi gần 100 người, giá vé cao gần gấp 3 ngày thườngTrên các trang mạng xã hội, hình ảnh hành khách chen chúc, la liệt trên cácxe khách giường nằm được đăng tải. Hầu hết nội dung các bài đăng đềuthan thở vì bị nhồi nhét đến mức nghẹt thở. Tuy nhiên, vẫn nhiều hànhkhách cho rằng nên thông cảm cho nhà xe. Theo những hành khách này,các ngày trong năm, nhà xe chỉ lác đác khách nhưng vẫn phải chạy đủchuyến, vì vậy Tết là dịp để các nhà xe làm bù trong năm.Việc nhồi nhét hành khách với loạt hệ quả luôn rình rập như cháy nổ, nghiêng đổ... có thể xảy ra bất cứ lúc nào.Gần 400 chuyến bay đi từ Tân Sơn Nhất không có kháchTrong cao điểm người dân đáp chuyến bay từ miền Bắc, miền Trung trở lạiTPHCM làm việc, các hãng hàng không cũng liên tục phải thực hiện cácchuyến bay rỗng (ferry flight) để đón hành khách vào phía Nam. Từ ngày26 đến hôm nay 30-1, đã có tổng cộng 399 chuyến bay rỗng cất cánh từTân Sơn Nhất. Các hãng phải bay ferry để đến đón khách do sự “lệch tải”giữa nhu cầu đi và đến TPHCM quá lớn. Thế nhưng giá vé không thể rẻnhư kỳ vọng vì chi phí của một chuyến bay rỗng không thấp hơn bao nhiêuso với một chuyến bay khai thác thương mại thông thường.Ăn tôm hấp, người đàn ông bị sốc phản vệ phải đi cấp cứuNgày hôm nay 30.1, bác sĩ Tôn Minh Trí, khoa Cấp cứu, Bệnh viện đakhoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và xử trí kịpthời cho ông T. (59 tuổi, Việt kiều Úc) bị sốc phản vệ độ 3 do ăn tôm. Sau10 phút ăn tôm hấp, ông T. xuất hiện triệu chứng nổi mề đay, miệng sưngvù. Nghĩ dị ứng bình thường nhưng có con trai làm bác sĩ tại Úc nên ôngT. gọi điện thoại hỏi thăm. Con trai ông liên tục giục ông đến bệnh việngần đó để được cấp cứu ngay. Sau 24 giờ theo dõi, da bệnh nhân khôngcòn nổi ban, ăn uống bình thường.
Hiện thêmẨn bớt