Điểm tin trưa 02/03: Xuất hiện ổ dịch do sốt siêu vi tại quận Bình Thạnh, TP.HCM  | Nắng nóng xuất hiện nhiều ngày tại Đông Nam Bộ trong tháng Ba 03:09

Điểm tin trưa 02/03: Xuất hiện ổ dịch do sốt siêu vi tại quận Bình Thạnh, TP.HCM | Nắng nóng xuất hiện nhiều ngày tại Đông Nam Bộ trong tháng Ba

Cuộc đua trồng sầu riêng quá nóng bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng; Nông dân tỉnh Tiền Giang trúng mùa, bội thu vụ lúa Đông Xuân;... là những thông tin nổi bật

Nội dung chính
Xuất hiện ổ dịch do sốt siêu vi tại quận Bình Thạnh, TP.HCM Mới đây, hàng trăm học sinh của hai trường Trung học cơ sở (THCS) tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) bỗng nhiên nghỉ ốm bất thường và đều có triệu chứng đau họng, sốt, mệt mỏi, đau đầu do sốt siêu vi. Triệu chứng chính của các học sinh này chủ yếu là đau họng, sốt, mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt. Ngoài ra, còn ghi nhận khoảng 10 - 15% trường hợp có tiêu chảy, buồn nôn, nôn. Sau khi loại trừ được các nguyên nhân do COVID-19, cúm, vấn đề an toàn thực phẩm..., các chuyên gia nhi khoa hàng đầu tại TP.HCM nhận định khả năng cao là nhiễm siêu vi hô hấp ở trẻ em.Nắng nóng xuất hiện nhiều ngày tại Đông Nam Bộ trong tháng BaTrung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết không khí lạnh còn hoạt động mạnh trong những ngày đầu tháng Ba, gây gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến hoạt động trên các vùng biển. Cùng với đó, nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều ngày tại khu vực Đông Nam Bộ và cục bộ ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa-Nghệ An từ khoảng nửa cuối tháng Ba.Cuộc đua trồng sầu riêng quá nóng bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năngNông dân tại nhiều địa phương, từ đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cho đến Tây Nguyên vẫn đang đua nhau mở rộng diện tích trồng sầu riêng, chuyển đổi đất trồng lúa, cà phê và nhiều loại cây trái khác sang trồng sầu riêng bất chấp khuyến cáo của các cơ quan chức năng. Theo các chuyên gia, nếu nông dân cứ mở rộng diện tích sầu riêng, việc cung vượt cầu không còn là nguy cơ mà chắc chắn sẽ xảy ra. Tuy nhiên, cái khó cho cơ quan chức năng là chỉ khuyến cáo chứ không thể buộc nông dân trồng hay không trồng cây gì, ở đâu.Nông dân tỉnh Tiền Giang trúng mùa, bội thu vụ lúa Đông XuânTheo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang, so với vụ Đông Xuân năm trước, giá lúa đầu vụ tăng hơn từ 500-1.000 đồng/kg; nông dân có được doanh thu tốt, bình quân đạt 30 triệu đồng/ha. Trà lúa còn lại đang bắt đầu chín rộ và địa phương đang khẩn trương thu hoạch nhanh gọn vụ Đông Xuân trong những ngày tới. Trong vụ này, nông dân Tiền Giang phấn khởi bởi trúng mùa, trúng giá, việc tiêu thụ lúa hàng hóa đẩu vụ khá thuận lợi.
Hiện thêmẨn bớt