Điểm tin trưa 5/6: Xuất hiện việc bán giấy nghỉ bệnh khống tại TP HCM | Lễ hội đánh cá Vực Rào thu hút hàng ngàn người tham gia 05:50

Điểm tin trưa 5/6: Xuất hiện việc bán giấy nghỉ bệnh khống tại TP HCM | Lễ hội đánh cá Vực Rào thu hút hàng ngàn người tham gia

Vừa sạc pin vừa dùng điện thoại khiến bé trai 7 tuổi bị điện giật tử vong; Bắt người giả danh công an chiếm đoạt 500 triệu đồng;... và một số thông tin khác.

Nội dung chính
Xuất hiện việc bán giấy nghỉ bệnh khống tại TP HCMNắm được nhu cầu của người lao động muốn mua những giấy nghỉ bệnh khống này đểđối phó với những doanh nghiệp hay tăng ca, hoặc người lao động thích nghỉ nhưng vẫnmuốn được chấm chuyên cần và hưởng 75% lương. , một số phòng khám tư, thậm chíbác sĩ, nhân viên y tế trong bệnh viện công, cũng đã bắt tay với người lao động để bán,cấp giấy nghỉ bệnh này cho người lao động.Hiện nay, ngành BHXH có hệ thống công nghệ thông tin với đầy đủ cơ sở dữ liệu vềngười tham gia thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT nên rất chủ động trong việc rà soát, đốichiếu để phát hiện kịp thời các trường hợp lạm dụng trục lợi quỹ BHXH, BHYT và sẽ xửlý theo quy định của pháp luật.Lễ hội đánh cá Vực Rào thu hút hàng ngàn người tham giaLễ hội đánh cá Vực Rào vừa được UBND xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnhtổ chức ngày 4/6.Về tham gia lễ hội, hàng nghìn người dân đã mang theo vó, nơm, rớ kéovề đầm Vực nằm dưới chân núi Hồng Lĩnh, nơi có nhiều loài cá nước ngọt sinh sống.Theo quan niệm, ai bắt được con cá to thì cả năm sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng bộithu. Lễ hội đánh cá Vực Rào đã tồn tại trên 300 năm và được xã Xuân Viên tổ chức thườngniên. Sự kiện còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng, thu hút khách du lịchđến với Xuân Viên và huyện Nghi Xuân.Vừa sạc pin vừa dùng điện thoại khiến bé trai 7 tuổi bị điện giật tử vong Tối 3/6, một bé trai 7 tuổi, trú ở thôn Tân Sơn, xã Thạch Sơn ngồi trên giường tại nhàriêng và sử dụng điện thoại. Trong lúc đang sử dụng điện thoại, do máy hết pin, nên bétrai này tự ý cắm sạc pin để dùng tiếp.Do bất cẩn, bé trai bị điện giật, nằm bất động trên giường. Phát hiện sự việc, người thânlập tức đưa bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng bé không qua khỏi.Qua đó chúng ta cần cẩn trọng hơn với việc vừa dùng điện thoại vừa sạc.Bắt người giả danh công an chiếm đoạt 500 triệu đồngNgày 5-6, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa bắt khẩn cấp Hứa Nghiệp Thắng (49 tuổi,ngụ TP.HCM) đã giả danh công an để lừa đảo.Người này Biết công an đang điều tra vụ trục lợi bảo hiểm xã hội, nên đã tự xưng tênSơn, là Công an TP Biên Hòa đang điều tra vụ việc, yêu cầu bác sĩ X. đưa 500 triệu đồngđể bảo lãnh cho năm nhân viên và lấy lại máy móc, thiết bị. Trường hợp bác sĩ X. khônggiao số tiền trên thì sẽ bị tạm giữ hình sự sau khi điều trị xong bệnh. Thắng yêu cầu bácsĩ X. mua một sim điện thoại rác và điện thoại cũ để liên lạc và cử người giao tiền. Khi về đến nhà, con trai bác sĩ X. nghi ngờ bị lừa đảo, gọi lại cho Thắng nhưng không liên lạcđược. Biết mình bị lừa đảo, con trai bác sĩ X. báo cho công an. Tại cơ quan điều tra, Thắng khai sau khi lấy bịch tiền từ con trai bác sĩ X., đã mang 500triệu đồng về TP.HCM để trả nợ tiền thua cá độ bóng đá.2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy phòng trọ ở Đồng NaiSáng ngày 3.6, BV Nhi đồng 1 tiếp nhận 2 nạn nhân trong tình trạng bị bỏng xăng nguykịch. Thời điểm nhập viện, lúc còn tỉnh, các em cho biết khi đang ngủ trong phòng cùng5 người khác thì nghe tiếng nổ lớn kèm tiếng la của người lớn. Trong lúc tìm cách thoáthiểm thì bất tỉnh. Sau khi sơ cứu tại bệnh Bà Rịa (Vũng Tàu) các em được cứu vàchuyển đến BV Nhi đồng 1 tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, vì sốc bỏng và bỏng hô hấp quánặng nên các em đã không qua khỏi.Vụ cháy này cũng khiến hàng chục người bị bỏng, trong đó có nhiều người bị bỏng nặngvà được đưa đến BV Bà Rịa cấp cứu.Lãnh đạo Công an H.Long Thành thông tin: "Nghi can là một nam thanh niên, khả năngdo ghen tuông nên phóng hỏa. Người này cũng bị thương trong vụ cháy".Mưa lớn gây ảnh hưởng đến đời sống của người dânChiều 4.6, cơn mưa lớn kèm theo giông lốc mạnh làm nhiều cây xanh đổ ngã ven QL57đoạn thuộc TP.Vĩnh Long và H.Long Hồ (Vĩnh Long), gây ách tắc giao thông và mấtđiện kéo dài đến gần nửa đêm. Tại thời điểm xảy ra mưa lớn, người dân và phương tiện ítqua lại nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc.Tiếp nối thông tin mưa lớn tại Bạc LiêuCũng trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xuất hiện nhiều cơn mưa lớn,gây ra hàng loạt vụ sạt lở bờ sông và đường giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sốngcủa nhiều hộ dân.Trên tuyến sông Bạc Liêu - Cà Mau, đoạn thuộc ấp 2, xã Phong Tân, TX.Bạc Liêu, vừaxảy ra sạt lở và vết nứt dài khoảng 60 m. Qua khảo sát, có 10 căn nhà bị sụp một phần vàxuất hiện nhiều vết nứt.Tuyến kênh 6 Thước Lớn, thuộc xã An Trạch A cũng bị sạt lở chiều dài 20 m, rộng 10m, độ sâu từ 3 - 5 m. Đoạn bờ kè trên tuyến kênh Công Điền (thuộc ấp Công Điền, xãVĩnh Trạch) đang xây dựng, chuẩn bị hoàn thành cũng vừa bị sạt lở một đoạn dài khoảng40 m. TP.Bạc Liêu đang đề nghị các cơ quan chuyên môn khảo sát, lên phương án khắcphục trong thời gian sớm nhất.
Hiện thêmẨn bớt