Tin vào thần y, biệt dược: Coi chừng tiền mất tật mang 02:12

Tin vào thần y, biệt dược: Coi chừng tiền mất tật mang

Sản phẩm y tế được quảng cáo như là "thần dược" hoặc "biệt dược" đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, liệu chúng có thực sự hiệu quả và an toàn như được quảng cáo?

Nội dung chính
VOH Podcast - Vừa qua, có đến 6 người dân trú tại xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, Đắk Lắk đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì ăn phải nấm mọc từ... xác nhộng ve sầu. Vụ ngộ độc xảy ra từ trưa 3.6.2023, nhưng đến ngày 5.6 các bệnh nhân vẫn chưa thể xuất viện.
Hiện thêmẨn bớt