65 người chết vì sét đánh trong 4 ngày ở Bangladesh

(VOH) - 65 người đã thiệt mạng trong vòng 4 ngày do sét đánh ở Bangladesh, khi nước này đang trải qua một mùa mưa bão nghiêm trọng.

Xe kéo chạy trên đường phố trong cơn mưa tại thủ đô Dhaka, Bangladesh (Ảnh: Getty Images)

Sét đánh là hiện tượng tương đối phổ biến ở các quốc gia đông dân trong mùa mưa bão nghiêm trọng. Sét thường xảy ra vào khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6.

Ahmed nói, sét đánh diễn ra phổ biến tại thời điểm này hằng năm, tuy nhiên số người chết năm nay cao hơn bình thường. Năm ngoái, nước này có 274 người thiệt mạng do sét đánh.

"Chúng tôi đang thảo luận với các chuyên gia khí tượng về lý do tại sao các ca tử vong do sét đánh lại cao hơn trong năm nay”, Ahmed cho biết thêm.

Chính phủ Bangladesh đang thực hiện một chiến dịch giáo dục cộng đồng về cách mọi người có thể tự bảo vệ mình khỏi sét đánh.

Khoảng 90% nạn nhân bị sét đánh vẫn sống mặc dù nhiều người trong số họ phải chịu đựng chấn thương, suy nhược. Theo tính toán, tỷ lệ bị sét đánh là 1 người trong 12.000 người.