Afghanistan: Đánh bom tự sát giết chết ít nhất 10 người

(VOH) - Các quan chức cho biết nhóm khủng bố Taliban vừa nhận trách nhiệm vụ đánh bom tự sát trên một chiếc xe buýt chở các nhân viên tư pháp tại phía tây thủ đô Kabul, Afghanistan hôm 25/5, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Ảnh Reuters.

Cuộc tấn công xảy ra vào cùng ngày Taliban tuyên bố người kế nhiệm nhà lãnh đạo Mullah Akhtar Mansour bị quân đội Mỹ tiêu diệt hơm 21/5.

Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid cho biết cuộc tấn công là hành động đáp trả hành động tử hình 6 tù nhân Taliban hồi đầu tháng của chính quyền Afghanistan. Nhóm này cũng cảnh báo các cuộc tấn công tương tự sẽ tiếp tục diễn ra.

Trước đó, Tổng thống Ashraf Ghani đưa ra quyết định tử hình các tù nhân Taliban như một hành động cứng rắng sau cuộc tấn công tự sát làm 64 người thiệt mạng tại thủ đô hồi giữa tháng 4.