Ấn Độ: Thiếu nữ bị cưỡng hiếp, thiêu chết

(VOH) - Cảnh sát cho biết một cô gái 16 tuổi đã bị bạn trai hãm hiếp sau đó thiêu chết ở ngoại ô thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Hiện trường nơi phát hiện xác cô gái bị thiêu chết - Ảnh CNN.

Nghi phạm 20 tuổi bị bắt giữ ngay sau đó, được xác định là bạn trai của cô gái, đã đột nhập vào nhà cô gái lúc rạng sáng cưỡng hiếp rồi châm lửa thiêu chết nạn nhân.

Năm 2012, một nhóm 6 người đàn ông thay nhau cưỡng hiếp và đánh đập một nữ sinh viên ngay trên trên xe buýt. Chúng thậm chí còn lột trần cô và ném cô gái xuống đường. Vụ việc sau đó tạo nên một làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trên toàn cầu.

Mặc dù chính phủ Ấn Độ đưa ra hình phạt nghiêm ngặt cho tội danh hiếp dâm tuy nhiên số vụ cưỡng hiếp được báo cáo chưa bao giờ giảm tại đất nước Nam Á này.

Năm 2014, số lượng các vụ hiếp dâm được báo cáo ở Ấn Độ tăng lên 36.735 vụ - gấp ba lần năm 2012.