Bắc Kinh: Cắt giảm 298 tỷ USD thuế nhằm thúc đẩy tăng trưởng

(VOH) - Nhà lãnh đạo thứ 2 Trung Quốc - ông Lý Khắc Cường đã cảnh báo đất nước phải đối mặt với “một cuộc đấu tranh khó khăn” khi ông vạch ra kế hoạch chống đỡ cho nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này.

Tại phiên họp thường niên của quốc hội Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường dự đoán tăng trưởng chậm hơn 6-6,5% trong năm nay, giảm so với mục tiêu khoảng 6,5% trong năm 2018.

Trung Quốc vật lộn với sự trì trệ kinh tế và cuộc chiến thương mại với Mỹ

Trung Quốc vật lộn với sự trì trệ kinh tế và cuộc chiến thương mại với Mỹ. Ảnh: Getty Images

Trung Quốc hiện đang vật lộn với sự trì trệ kinh tế và cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Quốc gia này lên kế hoạch cho việc tăng trưởng chi tiêu, tăng khả năng tiếp cận thị trường trong nước của các công ty nước ngoài và cắt giảm hàng tỷ USD tiền thuế.

 

China Economy: Beijing unveils $298bn tax cuts to boost growth

China's number two leader Li Keqiang has warned the country faces "a tough struggle," as he laid out plans to prop up the world's second-largest economy.

Opening the annual session of China's parliament, he forecast slower growth of 6-6.5% this year, down from a target of around 6.5% in 2018.

China has struggled with a slowing economy and a US-led trade war.

It plans to boost spending, increase foreign firms' access to its markets, and cut billions of dollars in taxes.