Bangladesh hành quyết một thủ lĩnh Hồi giáo phạm tội ác chiến tranh

(VOH) - Bangladesh vừa hành quyết một thủ lĩnh Hồi giáo cấp cao do phạm tội ác chiến tranh trong cuộc chiến chống Pakistan để đòi độc lập vào năm 1971.

 

Thủ lĩnh đảng Jamaat-e-Islami Mir Quasem Ali (Ảnh: thehindu.com)

Mir Quasem Ali đã được gặp mặt người thân lần cuối tại một nhà tù gần thủ đô Dhaka vào ngày 3/9, sau đó bị hành quyết vào buổi tối cùng ngày bằng hình thức treo cổ.

Trước đó vào ngày 30/8, Tòa án Tối cao Bangladesh đã bác đơn kháng cáo của Mir Quasem Ali  và giữ nguyên bản án tử hình đối với hắn.

Sau phán quyết của tòa, Ali cho biết ông sẽ không nộp đơn xin khoan hồng lên tổng thống Bangladesh.

Vài tuần trở lại đây, liên tiếp xảy ra những vụ tấn công do các phần tử vũ trang tiến hành tại Bangladesh. Trong đó nghiêm trọng nhất là vụ tấn công và giết hại 20 con tin tại quán cà phê Holey Artisan ở thủ đô Dhaka vào ngày 1/7, phần lớn nạn nhân là người nước ngoài.

Mir Quasem Ali, 63 tuổi, là nhà cung cấp tài chính và cũng là một thủ lĩnh cấp cao của Jamaat-e-Islami - đảng Hồi giáo lớn nhất ở Bangladesh.  

Ali là vị thủ lĩnh thứ 5 của Jamaat-e-Islami bị nhà chức trách Bangladesh hành quyết kể từ năm 2010 đến nay.

Theo chính phủ Bangladesh, có khoảng 3 triệu người đã thiệt mạng trong cuộc đấu tranh đòi độc lập khỏi Pakistan vào năm 1971.