Bão Hato khiến Hồng Kông… tê liệt

(VOH) - Trận bão Hato mạnh cấp độ 10 – lớn nhất trong vòng năm năm qua đã tràn vào Hồng Kông và khiến các hoạt động tại đây gần như tê liệt.

Bão di chuyển với tốc độ khoảng 168 km/giờ mang mưa rất to, gió mạnh và gây ra lũ lụt tại Hồng Kông. Điện đã bị cắt từ trưa nay khi bão đổ bộ và nguồn nước có khả năng cũng bị cắt.

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 2 người khác vẫn mất tích, theo South China Morning Post.

Đường phố vắng tanh suốt cả ngày và hầu hết các doanh nghiệp tại đây đều đóng cửa (Ảnh: The Guardian)

Lũ lụt gió cuốn trôi cây cối, tràn ngập một số khu vực và để lại các mảnh vụn rải rác trên các đường phố.

Các chuyến bay thương mại tạm thời đã bị đình trệ. Giao dịch trên thị trường chứng khoán đã bị treo cả ngày. Lần cuối cùng sàn chứng khoán Hồng Kông phải ngưng giao dịch là vào năm 2016 khi cơn bão nhiệt đới đổ bộ khu vực này, theo Reuters.

Bão đánh tới tấp ven biển Hồng Kông (Trung Quốc) (Nguồn: Youtube)