Bất chấp dịch bệnh Zika, Olympic Rio 2016 vẫn diễn ra

(VOH) - Nhiều người lo lắng với sự bùng nổ của virus Zika – virus gây bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh - Thế vận hội Rio 2016 sẽ bị hoãn. Tuy nhiên, nhà chức trách chỉ hạn chế phụ nữ có thai đến sự kiện.

Thế vận hội Rio 2016 diễn ra từ ngày 5 đến 21 tháng 8. Ảnh BBC.

Tham mưu trưởng Jaques Wagner:"Chúng tôi phải giải thích cho du khách và các vận động viên rằng không có gì đáng lo ngại nếu họ không là phụ nữ mang thai.”

Trước đó, Tổng thống Brazil Rousseff đã ủy quyền cho các thanh tra vệ sinh và hơn 200.000 cảnh sát có thể dùng vũ lực để phun thuốc tại các tòa nhà khi cần thiết, như một phần nỗ lực để diệt trừ khu vực sinh sản của muỗi (nguồn gốc của virus Zika)

Theo bộ Y tế Brazil, khoảng 25% trong số 49 triệu hộ gia đình đã được kiểm tra. Ảnh BBC.

Các cảnh báo của Tổ chức y tế thế giới (WHO) đặt Zika ở mức báo động tương tự dịch Ebola.

Khoảng 4.000 trường hợp được báo cáo nhiễm virus Zika ở Brazil kể từ tháng 10 năm 2015.

Trẻ bị nhiễm virus Zika có xu hướng đầu teo nhỏ và bộ não kém phát triển. Ảnh Telegraph.

Hiện không có thuốc tiêm ngừa Zika. Cách phòng ngừa duy nhất là tránh bị cắn bởi các loài muỗi Aedes .

WHO cũng cảnh báo rằng Zika là có khả năng bùng nổ lây lan trên khắp châu Mỹ.