Bộ trưởng Ngoại giao Ireland: Anh không thể đơn phương quyết định “lưới an ninh”

(VOH) – Cả Ireland và EU sẽ không đồng ý cho kế hoạch về “lưới an ninh” sau Brexit mà Anh có thể đơn phương quyết định chấm dứt nó.

Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Ireland Simon Coveney hôm 5/11.

“Ireland giữ vững lập trường và tỏ thái độ rõ ràng rằng việc một “lưới an ninh có thời hạn” mà Anh có quyền chấm dứt triển khai đơn phương sẽ không được nước này hay Liên minh Châu Âu chấp thuận.”, ông Coveney viết trên Twitter.

Trước đó, truyền thông đưa tin Thư ký về Brexit của Anh, ông Dominic Raab đã đề xuất kín quyền loại Anh ra khỏi việc sắp xếp “lưới an ninh” tại biên giới Ireland sau ba tháng.

Bộ trưởng Ngoại giao Ireland: Anh không thể đơn phương quyết định “lưới an ninh”

Bộ trưởng Ngoại giao Ireland Simon Coveney. Ảnh: Reuters