Bức tường biên giới Mexico: Các bang khởi kiện tổng thống Trump

(VOH) - Một liên minh bao gồm 16 tiểu bang của Mỹ dẫn đầu là bang California khởi kiện Tổng thống Donald Trump vì lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để lấy kinh phí xây dựng bức tường biên giới.

Vụ kiện đã được đệ trình lên tòa án ở Quận Bắc California. 

Bức tường biên giới Mexico: Các bang khởi kiện tổng thống Trump

Lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia khiến hàng ngàn người đổ xuống đường biểu tình.

Vụ việc này xảy ra sau khi ông Trump sử dụng quyền ban bố lệnh khẩn cấp quốc gia để "qua mặt" Quốc hội và đảm bảo kinh phí cho dự án mấu chốt của chiến dịch quan trọng.

Đảng Dân Chủ tuyên bố sẽ “sử dụng mọi cách thức khả thi” để chống lại điều này.

Xavier Becerra, Tổng chưởng lý California cho biết, họ sẽ đưa Tổng thống Trump ra tòa để “ngăn chặn sự lạm dụng quyền lực của tổng thống”.

 

Mexico border wall: US States sue over emergency declaration

A coalition of 16 US states led by California is suing President Donald Trump's administration over his decision to declare an emergency to raise funds for a Mexican border wall.

The lawsuit was filed in the court for the Northern District of California. 

It comes days after Mr Trump invoked emergency powers to bypass Congress and secure funding for the project - a key campaign pledge.

Democrats have vowed to contest it "using every remedy available".

California Attorney General Xavier Becerra said they were taking President Trump to court "to block his misuse of presidential power".