Campuchia hợp tác Huawei phát triển mạng 5G

(VOH) - Campuchia vẫn tiếp tục hợp tác với công ty điện thoại Huawei của Trung Quốc về việc phát triển mạng 5G.

Một quan chức cao cấp Campuchia đã khẳng định: Campuchia vẫn tiếp tục hợp tác với công ty điện thoại Huawei của Trung Quốc về việc phát triển mạng 5G vì Campuchia hiện đã có hệ thống kiểm soát có thể tin tưởng được.

Campuchia vẫn tiếp tục hợp tác với công ty điện thoại Huawei của Trung Quốc về việc phát triển mạng 5G

Người phát ngôn của Cơ quan điều phối viễn thông Campuchia In Wattha phát biểu: hiện nay, quan hệ giữa công ty Huawei với Campuchia vẫn bình thường không hề có bất kỳ vấn đề phát sinh nào, tiến trình phát triển hệ thống 5G ở Campuchia vẫn tiến triển tốt đẹp.

>> Thực hiện thành công cuộc gọi 5G đầu tiên ở Việt Nam
(VOH) - Ngày 10/5, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cùng với Tập đoàn Ericsson (Thụy Điển) thực hiện kết nối chính thức lần đầu tiên trên mạng di động 5G tại Việt Nam.

Được biết, trong chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Hun Sen vào cuối tháng 04/2019, Campuchia đã ký kết một loạt văn bản ghi nhớ quan trọng, trong đó có Bản ghi nhớ về việc sẽ cùng hợp tác với Huawei để phát triển hệ thống 5G tại Campuchia. Đây là nước đầu tiên ở khu vực Asean đã ký thỏa thuận về vấn đề này.