"Cô gái IS" có thể bị tước quyền công dân Anh Quốc

(VOH) - Gia đình của cô gái Shamina Begum, người đã gia nhập nhóm Hồi giáo IS tại Syria năm 15 tuổi, cho biết họ đang có kế hoạch thách thức động thái tước bỏ quyền công dân Anh của cô.

Luật sư Tasnime Akunjee của gia đình cô Begum cho biết, họ đang cân nhắc “tất cả các phương thức hợp pháp" để tranh luận về vấn đề này.

Cô gái IS

Cô Begum sinh sống tại Bethnal Green, London trước khi cô rời khỏi Anh năm 2015, lúc cô mới 15 tuổi.

Theo nguồn tin của chính phủ, khả năng tước quyền công dân Anh của cô gái 19 tuổi là có khả thi vì cô ấy đủ tư cách để làm công dân của một quốc gia khác. Hiện động thái trên gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận.

 

Shamina Begum: IS teenager’s family consider legal action

(BBC) - The family of Shamima Begum, who joined the Islamic State group in Syria aged 15, say they plan to challenge the move to strip her of UK citizenship.

Her family's lawyer, Tasnime Akunjee, said they were considering "all legal avenues" to contest the decision.

Government sources said it was possible to strip the 19-year-old of British nationality as she was eligible for citizenship of another country.