Cựu tổng thống Malaysia đối diện với phiên tòa xét xử vụ bê bối tài chính toàn cầu

(VOH) - Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak chuẩn bị ra tòa vì vai trò của ông trong vụ bê bối tài chính đã gây chấn động khắp thế giới.

Ông Najib bị buộc tội bỏ túi 681 triệu USD (522 triệu bảng Anh) từ quỹ tài sản có chủ quyền 1MDB. Tuy nhiên, ông Najib đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Cựu tổng thống Malaysia

Ông Najib phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Quỹ 1MDB nhằm thúc đẩy nền kinh tế của Malaysia thông qua các khoản đầu tư chiến lược. Thay vào đó, số tiền trên được cho là dùng để tài trợ cho lối sống xa hoa, một bộ phim Hollywood và một siêu du thuyền.

Ông Najib phải đối mặt với nhiều vụ án hình sự, nhưng đây là phiên tòa lớn đầu tiên trong vụ bê bối này.

Thủ tục tố tụng ban đầu được thiết lập để bắt đầu vào ngày 12/2, nhưng đã bị trì hoãn để tiếp nhận các kháng cáo liên quan.

 

Najib trial: Malaysia ex-PM faces court in global financial scandal

Malaysia's former Prime Minister Najib Razak is set to stand trial for his role in a financial scandal that has sent shockwaves around the world.

Mr Najib is accused of pocketing $681m (£522m) from the sovereign wealth fund 1MDB. He denies any wrongdoing.

The fund was meant to boost Malaysia's economy through strategic investments.

Instead, money from it was allegedly used to fund lavish lifestyles, a Hollywood film and a superyacht.

Mr Najib faces several criminal cases, but this is the first major trial in the scandal.

Proceedings were originally set to begin on 12 February, but were delayed for related appeals to be heard.