Đặc sứ Triều Tiên đã đến Bắc Kinh trên chặng đường tới Mỹ

(VOH) - Theo hãng tin Yonhap, đặc sứ Triều Tiên Kim Yong Chol trên đường đến Washington đã quá cảnh Bắc Kinh. Phía Trung Quốc cũng đã xác nhận thông tin trên.

Truyền thông Mỹ và Hàn Quốc dẫn lời từ nhiều nguồn tin giấu tên cho biết Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và quan chức cấp cao Triều Tiên Kim Yong Chol sẽ gặp nhau vào ngày mai 18/1 (giờ địa phương) tại Washington để thảo luận về cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Theo Yonhap, chuyến bay của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo nhận nhiệm vụ chuyên chở ông Kim Yong Chol đã hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh vào hôm nay. Ông được tiếp đón bởi đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc và dự kiến sẽ đáp chuyến bay tiếp theo đi Washington ngay trong chiều nay.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo lẽ ra đã có cuộc gặp với ông Kim vào tháng 11 năm ngoái nhưng kế hoạch đã bị hoãn lại. Ông Kim Yong Choi cũng đã đến Washington vào tháng 6/2018 với nhiệm vụ trao bức thư từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến Tổng thống Mỹ. Nội dung thư đã mở đường cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 12/6/2018 tại Singapore, một điều chưa từng có tiền lệ.

Hãng tin CNN cũng đăng tải thông tin cho rằng lần đến Washington này của Kim Yong Chol cũng mang nhiệm vụ tương tự với một bức thư khác từ Kim Jong Un gửi đến Tổng thống Mỹ Trump.

Đặc sứ Triều Tiên đã đến Bắc Kinh trên chặng đường tới Mỹ

Đoàn xe được cho là chở quan chức cấp cao của Triều Tiên, ông Kim Yong Chol, rời đi sau khi đáp xuống sân bay quốc tế ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 17/1/2019 (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, đặc phái viên của Trung Quốc và Hàn Quốc về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên cũng có cuộc họp tại Seoul vào thứ năm, trích lời Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Theo đó, Kong Xuanyou và Lee Do-Hoon sẽ thảo luận các phương án để đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa và hòa bình hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên, và họp bàn khả năng về một hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.

Đặc sứ Triều Tiên đã đến Bắc Kinh trên chặng đường tới Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và đặc sứ cấp caoTriều Tiên Kim Yong Chol (Ảnh: Reuters)

Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Singapore năm ngoái, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã cam kết nỗ lực phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, tuy nhiên sau đó tiến trình này không ghi nhận sự phát triển đáng kể nào.

Gần đây nhất, liên lạc giữa Mỹ và Triều Tiên đã được nối lại khi Kim Jong Un có bài phát biểu năm mới, trong đó thể hiện mong muốn "Triều Tiên sẵn sàng gặp Tổng thống Trump bất kì lúc nào", trích lời đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ, ông Cho Yoon-je cho biết vào tuần trước.

 

Pompeo's North Korea counterpart arrives in Beijing: South Korea's Yonhap

(Reuters) - North Korea’s top envoy involved in talks with the United States arrived in Beijing on Thursday and is thought to be en route to Washington, South Korean news agency Yonhap said on Thursday.

U.S. and South Korean media previously quoted unidentified sources as saying U.S. Secretary of State Mike Pompeo and North Korean official Kim Yong Chol were expected to meet in the U.S. capital on Friday to discuss a second summit between President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un.

Kim arrived at Beijing airport on Thursday on an Air Koryo flight from Pyongyang and was met by North Korea’s ambassador to China, Yonhap said. He is expected to board a flight to Washington in the evening, the news agency said.

Pompeo had planned to meet his North Korean counterpart to discuss a second summit last November, but the meeting was postponed.

Kim Yong Chol was last in Washington in June, when he delivered a letter from Kim Jong Un to Trump that opened the way for an unprecedented meeting between the leaders of the two countries in Singapore on June 12.

CNN quoted a source familiar with U.S.-North Korea talks as saying that Kim Yong Chol would be carrying a new letter from Kim Jong Un to Trump in Washington.

Chinese and South Korean envoys on Korean peninsula affairs are meeting in Seoul on Thursday, the South’s foreign ministry said. Kong Xuanyou and Lee Do-Hoon are expected to discuss ways to achieve complete denuclearisation and peace on the peninsula, as well as an expected second summit of U.S. and North Korean leaders.

In Singapore last year, Kim Jong Un pledged to work towards denuclearisation of the Korean peninsula, but there has been little significant progress since.

Contact was resumed after the North Korean leader delivered a New Year speech in which he said he was willing to meet Trump “at any time,” South Korea’s ambassador to the United States, Cho Yoon-je, told reporters last week.