Đài Loan hứng chịu siêu bão lớn nhất lịch sử

(VOH) – Hơn 260.000 căn nhà tại Đài Loan đã bị cắt điện hoàn toàn và hàng ngàn người dân phải sơ tán khi siêu bão Meranti ập lên đảo sáng 14/9.

Siêu bão Meranti được xem là có sức gió mạnh khủng khiếp nhất lịch sử hơn 120 năm qua với sức gió di chuyển 370 km/giờ nhanh hơn vận tốc xe đua F1, khiến các trường học, trung tâm thương mại đều đóng cửa và hơn 70 chuyến bay buộc phải hủy bỏ.

Văn phòng dự báo khí tượng Đài Loan đưa ra cảnh báo, cơn bão số 5 này sẽ tàn phá phía nam thành phố và phía tây đảo với những sức gió giật mạnh, mưa to gây ngập lụt nặng, người dân phải hết sức đề phòng.

7 giờ sáng ngày 14/9 (hơn 6 giờ Việt Nam), hơn 1.500 người dân trên đảo đã phải sơ tán ra khỏi vùng ảnh hưởng, binh lính và cảnh sát gần 4.000 người đều sẵn sàng giúp đỡ sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Theo báo cáo sơ bộ, đã có 2 người bị thương.

Một số hình ảnh siêu bão bão ập Meranti vào Đài Loan: