Đức dự kiến tiếp nhận ​​500.000 người di cư trong năm nay

(VOH) - Chính phủ Đức dự kiến tiếp nhận ​​500.000 người di cư đến Đức trong năm nay, tờ báo Đức Rheinische trích dẫn nguồn tin từ Văn phòng Lao động Liên bang.

Những người di cư xếp hàng chờ làm thủ tục nhập cư - (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere, người đứng đầu Cục Di cư và người tị nạn (BAMF) và Văn phòng Lao động Liên bang nói, họ đang chuẩn bị đón một dòng người di cư trong năm nay, tờ báo cho biết theo một báo cáo được công bố vào ngày 16/2.

Bộ Nội vụ Đức hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Năm 2015, khoảng 1,1 triệu người di cư đã đến Đức để chạy trốn chiến tranh và đói nghèo. Họ chủ yếu là người Arab, Afghanistan và châu Phi. 

Nước Đức đã phải chật vật giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tiếp nhận người di cư, trong khi Thủ tướng Angela Merkel gặp phải sự phản đối ngày càng lớn của người dân xung quanh chính sách mở cửa đón người di cư của bà.