Hàn Quốc ‘chọn lọc’ việc thực thi lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên

(VOH) - Trang web NK news đưa tin, Hàn Quốc đã không thông báo cho Ủy ban trừng phạt của Mỹ khi quốc gia này đã gửi 300 tấn dầu mỏ đến Triều Tiên vào năm 2018.

Động thái này cho thấy Hàn Quốc đang né tránh lệnh trừng phạt.

Hàn Quốc đã thúc giục nới lỏng một phần lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Mỹ tại thời điểm cải thiện quan hệ với Triều Tiên, khi Mỹ tiếp tục gây sức ép buộc Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Hàn Quốc ‘chọn lọc’ việc thực thi lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên

Lễ khởi công các tuyến đường sắt và đường bộ tại nhà ga Panmun ở Kaesong, Hàn Quốc.

Hàn Quốc cho biết vào tháng 11, Hội đồng Bảo an Mỹ đã miễn trừ trừng phạt cho quốc gia này thông qua một cuộc khảo sát về hợp tác xây dựng đường sắt chung, đây là bước đầu tiên hướng tới việc kết nối lại các tuyến đường sắt và đường bộ bị cắt trong chiến tranh Triều Tiên 1950-53.

 

South Korea 'selective' in implementing sanctions on North

(Reuters) - South Korea failed to notify a U.N. sanctions committee when it sent about 300 tonnes of petroleum products to North Korea in 2018, the website NK News reported on Wednesday, suggesting South Korea was slipping on sanctions

South Korea has urged the partial easing of U.N. Security Council sanctions at a time of improving ties with the North, as the United States continues to pressure Pyongyang to abandon its nuclear weapons and missile programs.

South Korea said in November it had received sanctions exemptions from the UNSC for a joint railway survey, the first step toward reconnecting rail and road links cut during the 1950-53 Korean War.