Hàn Quốc khuyến khích sinh càng nhiều con càng tốt

(VOH) - Hàn Quốc đang đối mặt với già hóa dân số với tỷ lệ sinh rất thấp. Vì vậy Bộ Y tế Hàn Quốc đã khuyến khích người dân sinh con càng nhiều càng tốt.

Tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc đang giảm nhanh. 

Tỷ lệ sinh sản giảm 5,3% trong 5 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ trưởng Y tế và An sinh xã hội Hàn Quốc Chung Chin-youb cho biết “Chính phủ đang xây dựng nhiều biện pháp, để ngăn giảm tỷ lệ sinh sản, nhất là điều trị cho những cặp vợ chồng hiếm muộn và tăng phụ cấp cho những cặp vợ chồng có con thứ 2. Cặp vợ chồng nào sinh con thứ hai sẽ được trợ cấp 900 USD còn gia đình thu nhập thấp sinh con thì sẽ được trợ cấp 2.100 USD”.

Bộ trưởng Y tế và An sinh xã hội Hàn Quốc Chung Chin-youb

Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng sẽ nâng tỷ lệ sinh sản 1,24 – 1,5 lần/phụ nữ vào năm 2020. Như vậy, vào năm sau chính phủ Hàn Quốc sẽ có thêm khoảng 20.000 em bé mới sinh.