Indonesia: Phá vỡ âm mưu tấn công cảnh sát trong thời gian bầu cử

(VOH) - Cảnh sát chống khủng bố Indonesia đã bắn chết 1 phiến quân Hồi giáo và bắt giữ 6 nghi phạm khác tấn công các sĩ quan cảnh sát trà trộn vào dòng người mít tinh trong đợt bầu cử gần đây.

Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Dedi Prasetyo cho biết, những phần tử trên có âm mưu cướp vũ trang từ phía cảnh sát nhằm phục vụ cho mục đích khủng bố, cho dù bằng cách đánh bom tự sát hoặc các hình thức khác thì cũng sẽ gây ra tổn hại lớn cho những người dân thường tham gia cuộc mít tinh. Ông cho biết thêm, hiện các chất gây nổ cũng đã bị thu giữ.

Indonesia phá vỡ âm mưu tấn công cảnh sát trong thời gian bầu cử

Indonesia phá vỡ âm mưu tấn công cảnh sát trong thời gian bầu cử. Ảnh: The Jakarta Post

Trước đó, Tổng thống Joko Widodo tuyên bố chiến thắng sau cuộc bầu cử ngày 17/4 dựa trên kết quả không chính thức từ những cuộc thăm dò ý kiến, tuy nhiên đối thủ của ông là cựu tướng Mitchowo Subianto đã chỉ trích về hành vi gian lận của ông Joko Widodo và khẳng định bản thân mình đã thắng.