Lãnh đạo chủ chốt của IS bị tiêu diệt

(VOH) - Lầu Năm Góc hôm nay 10/5 xác nhận một lãnh đạo chủ chốt tên Abu Waheeb của Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại tỉnh Anbar của Iraq đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của liên minh hôm 06/5.

Từng có nhiều tin đồn về cái chết của Abu Waheeb trước đây (Ảnh BBC)

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết “Waheeb là một kẻ cực kì nguy hiểm”, một thủ lĩnh sừng sỏ của IS tại Iraq và Syria hiện nay.

Ông Cook cũng cho biết thêm, Waheeb cùng 3 phiến quân khác bị giết khi đang di chuyển trên xe riêng tại một thị trấn gần Rutba, tại tỉnh Anbar khi cuộc không kích diễn ra.

Lầu Năm Góc miêu tả tỉnh Anbar giống như một tiểu vương quốc quân sự của IS mà Waheeb là “quốc vương” tại đây.

Abu Waheeb, sinh năm 1986, từng là sinh viên ngành công nghệ thông tin, Waheeb được IS ca tụng như một “ngôi sao” trong việc giám sát hoạt động các trang web của tổ chức. Trước đây tên này là một thành viên trung thành của nhóm khủng bố al-Qaeda hoạt động tại Iraq.

Vào năm 2012, Waheeb bị lực lượng Mỹ tại Iraq bắt giữ và tuyên án tử hình với cáo buộc khủng bố nhưng sau đó đã trốn thoát. Một năm sau đó, hắn “tái xuất” với phi vụ tiêu diệt một đoàn xe tải Syria khi đi qua Iraq.