Malaysia thu giữ số lượng tê tê buôn bán bất hợp pháp kỷ lục

(VOH) – Một nhóm giám sát động vật hoang dã cho biết chính quyền Malaysia vừa thu giữ 30 tấn hàng bao gồm tê tê và các sản phẩm từ tê tê tại bang Sabah.

Đây là số lượng kỷ lục thu giữ được tại quốc gia này.

Theo thông tin từ mạng lưới giám sát bảo vệ động vật hoang dã Traffic, cảnh sát bang Sabah đã phát hiện hai cơ sở săn bắt và chế biến sản phẩm từ loài tê tê, góp phần nhấn mạnh thêm vai trò của bang này trong việc nắm nguồn và buôn bán loài thú quý hiếm này.

Cảnh sát Sabah hồi cuối tuần đã tịch thu ba container đông lạnh trong đó chứa 1.800 thùng hàng chất đầy tê tê đông lạnh, 572 con tê tê tương tự nằm trong các tủ đông riêng rẽ khác, 61 con tê tê còn sống và 361kg vảy tê tê. Một công dân Malaysia 35 tuổi đã bị bắt giữ liền sau đó.

 Tổ chức Traffic tiết lộ thêm trong thông báo hôm nay 12/2 rằng riêng bang Sabah đã có liên quan đến hơn 40 tấn tê tê buôn lậu bị phát hiện từ tháng 8/2017 đến nay.

Malaysia thu giữ số lượng tê tê buôn bán bất hợp pháp kỷ lục

Ảnh minh họa

 

Wildlife group: Malaysia seizes record 30-ton pangolin haul

(AP) — A wildlife monitoring group says Malaysian authorities have seized a record 30 tons of pangolin and pangolin products in eastern Sabah state, the biggest such bust in the country.

The monitoring network Traffic says Sabah police this month uncovered two major pangolin processing facilities, throwing a spotlight on Sabah's role in the sourcing and trafficking of the endangered scaly mammal.

Sabah police said over the weekend they had seized three refrigerated containers containing 1,800 boxes filled with frozen pangolins, another 572 frozen pangolins in separate freezers, 61 live pangolins and 361 kilograms of pangolin scales. A 35-year-old Malaysian has been detained.

Traffic said in a statement received Tuesday that in total, Sabah has been implicated in over 40 tons of pangolin smuggling since August 2017.