Mỹ: 23 người chết do lũ lụt tồi tệ nhất trong hơn một thế kỷ

(VOH) - Ít nhất 23 người ở Tây Virginia đã chết do trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hơn một thế kỷ tại Mỹ.

Lực lượng cứu hộ giải cứu những người dân mắc kẹt trong nhà

Lượng mưa 25.4 cm đổ xuống các bang miền núi của Mỹ vào thứ năm (23/5), gây ra lũ trên nhiều sông, suối.

Thống đốc bang Earl Ray Tomblin cho biết: "Thiệt hại rất nghiêm trọng và thách thức lớn nhất hiện nay là nước tiếp tục cao".

Nhiều con sông nước đã tăng lên tới mức nguy hiểm, trong đó sông Elk nước cao gần 10m - cao nhất kể từ năm 1888, Tomblin nói.

Các quan chức Chính phủ đang tập trung nguồn lực giải cứu những người bị mắc kẹt hoặc bị lũ cuốn trôi. Hiện 66.000 ngôi nhà đã bị mất điện.

Thống đốc đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 44 trong 55 quận và triển khai các lực cứu hộ cho đến cuối tuần.

Tim Rock - phát ngôn viên của cơ quan An ninh nội địa và quản lý khẩn cấp tại Tây Virginia cho biết: "Nhiều thị trấn đã hoàn toàn bị bao quanh bởi nước. Có những căn nhà nước bị ngập gần 3m".

Hàng trăm người đã được cứu thoát khỏi những ngôi nhà bị ngập và đến nơi trú ẩn khẩn cấp.

Một số hình ảnh lũ lụt tại Mỹ: