Mỹ cảnh báo công dân nước này không nên du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ

(VOH) - Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây tiếp tục cảnh báo công dân nước này về mối đe dọa gia tăng từ các nhóm khủng bố trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ.

Những nạn nhân của một vụ tấn công khủng bố ở Thỗ Nhĩ Kỳ (Ảnh minh họa: Reuters)

Trong một thông cáo công bố hôm 29/8, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến cáo công dân nước này tránh đi du lịch tới khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là khu vực gần biên giới Syria.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã gia hạn quy chế “tự nguyện rời khỏi” dành cho thân nhân của nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Ankara và Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Istanbul cho đến ngày 23/9. Với quy chế này, thân nhân của các nhân viên ngoại giao Mỹ muốn rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ có thể miễn phí đáp máy bay rời khỏi nước này.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 15/7 lần đầu tiên thông qua quy chế “tự nguyện rời khỏi” sau khi Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra âm mưu đảo chính và chính phủ nước này ban bố tình trạng khẩn cấp cả nước.

Giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các nhóm khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ và các tổ chức khủng bố quốc tế đã xác định du khách nước ngoài và khách du lịch Mỹ là mục tiêu tấn công.