Mỹ tiếp tục điều hai tàu hải quân đến vùng biển Đài Loan, "mặc kệ" Trung Quốc

(VOH) - Bất chấp sự phản đối từ phía Trung Quốc, Mỹ vừa tiếp tục điều hai tàu hải quân tới khu vực eo biển Đài Loan.

Hành động lần này của Mỹ có nguy cơ làm tăng thêm căng thẳng với Trung Quốc, đồng thời cũng được xem như dấu hiệu ủng hộ từ Chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với việc tuyên bố chủ quyền tự trị của Đài Loan, trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang giữa Đài Bắc và Bắc Kinh.

Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ tuyên bố: "Việc các tàu (hải quân Mỹ) di chuyển qua eo Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở và tự do. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục bay trên không, di chuyển trên biển cũng như hoạt động ở bất cứ đâu được luật pháp quốc tế cho phép."

Được biết, hai tàu hải quân được triển khai tới vùng biển Đài Loan lần này là tàu khu trục Stockdale và tàu tiếp nhiên liệu Pecos.

Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, đây là một hành trình bình thường đi qua vùng biển quốc tế thuộc eo biển Đài Loan. Lực lượng an ninh Đài Loan cũng đã giám sát hoạt động di chuyển này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Geng Shuang, phát biểu tại một cuộc họp thường kỳ hôm thứ năm 29/11 rằng Bắc Kinh đã bày tỏ mối quan tâm của mình về hành động lần này của Mỹ.

“Chúng tôi kêu gọi nước Mỹ phải thận trọng và có hướng xử lý phù hợp đối với vấn đề Đài Loan, tránh làm tổn hại đến hòa bình và ổn định của khu vực eo biển Đài Loan, cũng như mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ," ông nói.

Tàu khu trục Stockdale của Hải quân Mỹ (Ảnh: seaforces.org)

Diễn biến mới nhất này xảy ra ngay trước một cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại Argentina trong tuần này.

Giới quan sát nhận định, sự việc lần này nhiều khả năng sẽ làm leo thang căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh, liên quan đến vấn đề Đài Loan. Mỹ hiện không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan; nhưng thông tin từ Lầu Năm Góc cho biết Washington đã bán cho Đài Bắc số vũ khí trị giá tổng cộng hơn 1,5 tỉ USD kể từ năm 2010.

 

Two U.S. Navy ships pass through Taiwan Strait, opposing China

(Reuters) - The United States sent two Navy ships through the Taiwan Strait on Wednesday in the third such operation this year, as the U.S. military increases the frequency of transits through the strategic waterway despite opposition from China.

The voyage risks further heightening tensions with China but will likely be viewed in self-ruled Taiwan as a sign of support from U.S. President Donald Trump’s government amid growing friction between Taipei and Beijing.

“The ships’ transit through the Taiwan Strait demonstrates the U.S. commitment to a free and open Indo-Pacific,” U.S. Pacific Fleet said in a statement. “The U.S. Navy will continue to fly, sail and operate anywhere international law allows.”

It said the passage was carried out by the destroyer USS Stockdale and the Pecos, a replenishment vessel.

Taiwan’s Defense Ministry said it was a normal transit through international waters in the Taiwan Strait and that Taiwanese forces had monitored the passage of the ships.

China’s Foreign Ministry spokesman Geng Shuang said at a regular briefing on Thursday that Beijing had expressed its concerns over the passage to the United States.

“We urge the United States to...cautiously and appropriately handle the Taiwan issue, avoid damaging the peace and stability of the Taiwan Strait and China-U.S. relations,” he said.

The latest move comes ahead of an expected meeting between Trump and Chinese President Xi Jinping this week in Argentina on the sidelines of a G20 summit.

The U.S. Navy conducted a similar mission in the strait’s international waters in July, which had been the first such voyage in about a year.

The latest operation shows the U.S. Navy is increasing the pace of strait passages.

Washington has no formal ties with Taiwan, but is bound by law to help it defend itself and is the island’s main source of arms. The Pentagon says Washington has sold Taiwan more than $15 billion in weaponry since 2010.