Pháp trục xuất 4 người nước ngoài trong tháng 8

(VOH) - Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve ngày 19/8 cho biết một người Tunisia đã bị trục xuất vì “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với an toàn xã hội tại nước này.

Cảnh sát Pháp tăng cường tuần tra ở quảng trường phía trước tháp Eiffel (Ảnh: TV Giude)

Trong một thông cáo báo chí, ông Cazeneuve cho biết lệnh trục xuất được thực thi sau khi quyết định trục xuất được tòa án phê chuẩn.

Ông Cazeneuve cho hay công dân người Tunisia đã bị trục xuất vào tối 18/8 nhưng không cung cấp thêm thông tin liên quan đến đối tượng này. 

Ông Cazeneuve nhấn mạnh rằng quyết tâm chống khủng bố thông qua các biện pháp về pháp lý của chính phủ Pháp là hết sức kiên định, không hề bị lung lay.

Theo tin từ giới truyền thông, kể từ đầu tháng 8 đến nay, nước Pháp đã trục xuất 4 công dân nước ngoài vì lý do an ninh.

Trước đó, một công dân người Algeria, một người Mali và một người Mauritanie đã bị nhà chức trách Pháp trục xuất khỏi nước này vì các lý do như đe dọa đến an toàn xã hội hoặc có liên quan đến hoạt động của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Từ năm 2012 đến nay, chính phủ Pháp đã trục xuất 83 công dân nước ngoài ra khỏi nước này.