Philippines: 30 tên buôn bán ma túy bị giết từ sau khi Tổng thống mới nhậm chức

(VOH) - Hơn 30 tên buôn bán ma túy đã bị cảnh sát tiêu diệt kể từ khi ông Rodrigo Duterte tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines hôm 30/6. Cảnh sát cho biết đã thu giữ số ma túy trị giá gần 20 triệu đô la.

Tổng thống Philipines (trái) từng tuyên bố: “Giết một tên bán ma túy, tôi sẽ cấp một huy chương” (Ảnh AP)

Ông Duterte thắng cử Tổng thống vào tháng 5/2016.q

Oscar Albayalde, cảnh sát trưởng của khu vực Manila cho biết 5 tên buôn bán ma túy đã bị giết chết hôm 03/7 trong một cuộc đấu súng với cảnh sát tại một thị trấn tồi tàn gần nhà thờ Hồi giáo gần khu vực Dinh tổng thống.

4 khẩu súng và 200 gram ma túy đã được thu hồi. 25 người khác cũng đã thiệt mạng trong các đợt tấn công của cảnh sát bên ngoài thủ đô Manila.

Hơn 100 người liên quan đến các tội danh buôn bán ma túy, hiếp dâm và trộm cắp đã bị cảnh sát bắn chết trong các hoạt động tăng cường chống tội phạm kể từ cuộc bầu cử vào ngày 09/5.

Giám đốc cảnh sát quốc gia Ronald dela Rosa cho biết tại phía bắc đảo Luzon, cảnh sát đã bắt giữ lô ma túy 180 kg trị giá 19,23 triệu đô la đến từ Trung Quốc hoặc Đài Loan.